Anh bắt đầu xét nghiệm kháng thể Covid-19 cho công chúng

NDO -

Ngày 22/8, truyền thông Anh đưa tin nước này sẽ bắt đầu cung cấp xét nghiệm kháng thể Covid-19 cho người dân lần đầu tiên vào tuần tới.

Các mẫu máu trong một thử nghiệm lâm sàng về các xét nghiệm đối với kháng thể Covid-19, tại Đại học Keele, ở Keele, Anh vào ngày 30/6/2020. Ảnh: Reuters.
Các mẫu máu trong một thử nghiệm lâm sàng về các xét nghiệm đối với kháng thể Covid-19, tại Đại học Keele, ở Keele, Anh vào ngày 30/6/2020. Ảnh: Reuters.

Chương trình mới của chính phủ Anh nhằm tạo ra dữ liệu về biện pháp bảo vệ kháng thể cho những người sau khi bị nhiễm các biến thể virus SARS-CoV-2 khác nhau.

Sky News đưa tin, từ ngày 24/8, những người từ 18 tuổi trở lên ở Anh, xứ Wales, Bắc Ireland và Scotland sẽ được chọn tham gia chương trình và được xét nghiệm PCR.

Còn theo BBC, với những người tham gia có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, sẽ được thực hiện hai xét nghiệm chích ngón tay tại nhà để thông báo cho Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) về phản ứng của kháng thể đối với các biến thể virus SASR-CoV-2 khác nhau.

Xét nghiệm đầu tiên được thực hiện càng sớm càng tốt sau khi bệnh nhân nhận được kết quả dương tính, và xét nghiệm thứ hai được thực hiện sau 28 ngày.

Sky News dẫn của lời Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết, có tới 8.000 người sẽ đăng ký tham gia chương trình. UKHSA sẽ phối hợp với bộ phận Kiểm tra và theo dõi Covid-19 của Cơ quan Y tế Anh (NHS), sử dụng kết quả để theo dõi mức độ kháng thể trong các trường hợp dương tính.