Ấn tượng Thiểm Tây

Thăm thành phố Tây An và Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây, du khách không chỉ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực cửa ngõ phía tây của Trung Quốc, mà còn lắng đọng những cảm xúc khó quên về một nền văn minh hàng nghìn năm tuổi, vẫn đang được lớp lớp thế hệ hôm nay tự hào nâng niu, gìn giữ.

Chùa Pháp môn nổi tiếng ở Thiểm Tây.
Chùa Pháp môn nổi tiếng ở Thiểm Tây.

Từ Hà Nội, qua sân bay Bạch Vân Quảng Châu, chúng tôi mất tổng cộng khoảng sáu giờ để đến sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An. Đúng như quảng cáo chúng tôi từng nghe, sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An không chỉ có diện tích lớn nhất Trung Quốc, mà còn là một trong mười sân bay hiện đại nhất cả nước với 70 đường bay nội địa, 17 điểm đến quốc tế. Nơi đây không chỉ là trung tâm hoạt động của hãng hàng không China Eastern Airlines, mà còn hội tụ nhiều hãng hàng không lớn khác của Trung Quốc và thế giới, như Air China, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, Dragonair, Japan Airlines, Deer Air…

Rời sân bay về trung tâm thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, chỉ mất hai mươi phút di chuyển bằng ô-tô trên tuyến cao tốc phân làn hiện đại. Các bạn Trung Quốc tự hào cho chúng tôi biết, không chỉ có hệ thống đường hàng không hiện đại, Tây An còn có tuyến đường sắt và đường bộ tiện lợi nối thành phố với hầu hết các địa phương khác của Trung Quốc. Tiếp đoàn nhà báo Việt Nam được Đại sứ quán Trung Quốc mời sang thăm tỉnh Thiểm Tây, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh cho biết: Thiểm Tây có diện tích hơn 200 nghìn km2 và số dân 38 triệu người.

Miền bắc có thành phố Diên An, căn cứ cách mạng nổi tiếng, nơi các nhà lãnh đạo của Trung Quốc như: Mao Trạch Đông, Chu Đức, Chu Ân Lai… từng hoạt động. Phía bắc Diên An là sa mạc, 30 năm trước rất nghèo, sau khi phát hiện các mỏ khoáng sản như than, khí đốt… đã nhanh chóng “thay da đổi thịt”, hiện trở thành cơ sở công nghiệp quan trọng, cung cấp phần lớn năng lượng cho Trung Quốc. Đến với Thiểm Tây, du khách không thể bỏ qua vùng đất miền trung, chính là đồng bằng Quan Trung, nơi có 13 triều đại của nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường đóng đô trong khoảng từ 1100 năm đến 1500 năm, với nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc.

Tây An ngày nay tràn trề sức sống của một thành phố giàu năng lượng, vừa cổ kính, vừa hiện đại. Thành phố tám triệu dân này có lịch sử hơn 3100 năm, là cái nôi của nền văn minh lưu vực sông Hoàng Hà, gắn liền với những nhân vật lịch sử Trung Quốc như: Tần Thủy Hoàng, Đường Minh Hoàng, Võ Tắc Thiên… Tây An cũng là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa.

Thăm đội quân đất nung (Binh Mã Dũng), Thành Trường An, tháp Đại Nhạn…, du khách không khỏi bâng khuâng trước nhiều câu hỏi chưa có lời giải, về sự huy hoàng hay suy tàn của các vương triều, về óc sáng tạo và sự tài hoa của biết bao con người đã lao động quên mình để cho nhân loại những kiệt tác nghệ thuật và văn hóa “có một không hai” trên thế giới.

Từ Tây An, du khách đến Bảo Kê, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Thiểm Tây, mất chừng hơn một giờ đi ô-tô trên cao tốc. Thành phố nằm ở phía tây đồng bằng Quan Trung có vị trí đặc biệt khi là trung tâm của bốn tỉnh Thiểm Tây - Tứ Xuyên - Cam Túc - Ninh Hạ, là đầu mối liên kết kinh tế giữa đông và tây, giữa bắc và nam. Thật bất ngờ vì thành phố công nghiệp với hơn 3,7 triệu dân này lại là cái nôi của nền văn minh nông nghiệp trong lịch sử 5000 năm của Trung Quốc. Đây cũng là nơi được nhà Chu, nhà Tần chọn làm thủ đô sớm nhất đất nước. Đến Bảo Kê, du khách như lạc vào miền đất di sản, với những di tích văn hóa nổi tiếng, như Chùa Pháp Môn lớn nhất Trung Quốc có lịch sử hơn 1800 năm, Chùa Bảo Kê cất giữ xá lợi Phật hàng nghìn năm tuổi, Viện Bảo tàng Đồng đen và Bảo tàng Trống đá trưng bày hàng nghìn hiện vật của nền văn minh Trung Hoa cổ.

Bảo Kê ngày nay được giới đầu tư Trung Quốc và nước ngoài biết tới bởi nhiều ngành công nghệ chủ chốt, như sản xuất ô-tô, thiết bị giao thông, an ninh hàng không, năng lượng mới, khai thác dầu mỏ… Riêng ngành sản xuất ti-tan chiếm 80% sản lượng toàn quốc, vì thế, Bảo Kê còn được gọi là “thành phố ti-tan”.

Năm 2016, tăng trưởng GDP của Bảo Kê đạt 9%, cao hơn trung bình của cả nước và thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm nay, giảm chênh lệch thu nhập bình quân đầu người của khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Cũng như Tây An, thành phố Bảo Kê đang được hiện đại hóa nhanh chóng, nhưng vẫn được bao bọc bởi mầu xanh của cây cối. Chính quyền thành phố kiên quyết thực hiện chính sách thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thiểm Tây - “viện bảo tàng lịch sử”, với rất nhiều di tích văn hóa và cổ vật mang tính đại diện và hoàn chỉnh của các thời kỳ lịch sử Trung Quốc, phản ánh sự huy hoàng của nền văn minh Trung Hoa. Kể từ năm 2000, khi Chính phủ Trung Quốc khởi động chiến lược Đại phát triển miền tây nhằm thúc đẩy sự phát triển của những tỉnh phía tây Trung Quốc cân bằng với những tỉnh duyên hải phía đông, vùng đất này đã được “đánh thức”.

Tự hào về truyền thống lịch sử lâu đời và bề dày văn hóa đáng khâm phục và ngưỡng mộ của quê hương, người dân Thiểm Tây luôn nâng niu trân trọng giữ gìn những “báu vật” do ông cha để lại. Họ cũng rất tự hào về mảnh đất lành, nơi sinh sôi nảy nở các trung tâm cư trú hiện đại, cảng hàng hóa quốc tế, các trung tâm công nghệ cao, các tập đoàn hàng đầu thế giới như Siemen, Toshiba, Coca - Cola và có nhiều cộng đồng người Ca-na-đa, Mỹ, Ấn Độ tới làm ăn, sinh sống.

Hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, chính quyền tỉnh Thiểm Tây tiếp tục cải cách cơ cấu kinh tế, trong đó, tập trung các ngành mũi nhọn có giá trị gia tăng cao như sản xuất thiết bị, linh kiện máy bay, ô-tô; đưa du lịch là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của địa phương và nỗ lực đưa tất cả các ngành hoàn thành mục tiêu kinh tế đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm