Phát biểu ý kiến đề dẫn tại phiên thảo luận toàn thể về chủ đề này, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc H.Ha-rít nhấn mạnh yêu cầu quan trọng về việc bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi có ba nền kinh tế lớn nhất thế giới và tám nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất.
Theo Đô đốc Ha-rít, an ninh là “dưỡng khí” của thế giới, vì thiếu an ninh, các nước sẽ không thể hợp tác phát triển. Và để bảo đảm “dưỡng khí”, Mỹ ủng hộ lập trường của cộng đồng quốc tế không cho phép bất kỳ quốc gia nào trong khu vực đe dọa môi trường và cấu trúc an ninh trong khu vực này. Mọi hoạt động phải được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và các quy định đã được công nhận.
Trong khi đó, phát biểu ý kiến khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ và các hội nghị liên quan tại Ma-lai-xi-a, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma nhấn mạnh, an ninh của châu Á đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của thế giới cũng như đối với Mỹ.
Ông Ô-ba-ma khẳng định, Oa-sinh-tơn tiếp tục thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á và ông có kế hoạch đón tiếp lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN trong năm 2016, nhằm tăng cường quan hệ ASEAN-Mỹ; đồng thời tăng cường môi trường an ninh ở khu vực.