An Giang: Lữ đoàn 962 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

NDO - Ngày 19/9, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Lữ đoàn 962, Quân khu 9 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị (19/9/1962-19/9/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 962.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 962.

Đến dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cùng đại diện Bộ Quốc phòng, các lãnh đạo, chỉ huy các tỉnh, thành phố thuộc Lữ đoàn 962 qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Nước, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 962, đã ôn lại chặng đường 60 năm đầy hy sinh, gian khổ, nhưng rất đỗi vẻ vang của đơn vị.

Đoàn 962 (tiền thân của Lữ đoàn 962), được Trung ương Cục miền nam thành lập ngày 19/9/1962 tại xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nhằm xây dựng và mở rộng các bến dọc theo bờ biển từ Cà Mau đến Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đó tiếp nhận vũ khí, hàng quân sự từ miền bắc chi viện cho chiến trường miền nam bằng đường biển, với hoạt động của “Đoàn tàu không số”.

Trong 13 năm (từ năm 1962 đến 1975) trước sự đeo bám, tìm kiếm, đánh phá ác liệt của kẻ thù, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 962 đã tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ, dũng cảm vượt qua gian khổ, hy sinh, kiên cường bám trụ, khôn khéo chiến đấu với quân thù, bảo vệ kho trạm, bến bãi, tổ chức đón nhận an toàn 124 chuyến tàu, cất giữ vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, hàng hóa quân sự đến các chiến trường, đưa đón bảo vệ an toàn nhiều đoàn cán bộ, trong đó có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, quân đội tăng cường cho cách mạng miền nam, góp công, góp sức vào ngày toàn thắng, thống nhất đất nước, đã được lịch sử ghi nhận, vinh danh.

Sau năm 1975, Đoàn 962 được tổ chức lại thành Trung đoàn 962 “Hải Quân đặc thù” miền sông nước Cửu Long, thuộc Quân khu 9 và duy nhất trong toàn quân.

Nhận nhiệm vụ mới, Trung đoàn đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện chiến đấu, phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải quân sự, tiếp tục góp công cùng lực lượng vũ trang quân khu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới tây nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp cách mạng Campuchia.

60 năm qua, trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn cách mạng, thời chiến tranh cũng như thời hòa bình, Đoàn 962-Lữ đoàn 962 luôn phát huy bản chất truyền thống anh hùng cách mạng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Lữ đoàn đã hai lần vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 962; Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trao tặng bằng khen cho đơn vị về thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới thời gian qua.