Hai trận động đất vào 25-4 và 12-5 tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của 8.832 người, làm hơn 22.000 người bị thương và khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
Thủ tướng Nepal cho biết trong cuộc gặp mặt với các nhà viện trợ từ hơn 60 quốc gia và các tổ chức nhân đạo tại Kathmandu trước đó rằng, để có thể vượt qua các thách thức khổng lồ trong quá trình hồi phục và tái xây dựng, họ cần một sự hợp tác mạnh mẽ từ phía quốc tế để có thể tái thiết một cách chính xác và có kế hoạch. Chính phủ Nepal ước tính chi phí để đất nước có thể khôi phục hoàn toàn sau thảm họa trên lên đến hơn 6 tỉ USD, tương đương với 1/3 tổng sản phẩm quốc nội của Nepal.
Bô trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết tại hội nghị các nhà tài trợ rằng, Ấn Độ đề nghị hỗ trợ Nepal số tiền 1 tỉ USD, trong đó 250 triệu USD sẽ được tính thêm vào khoản viện trợ trước đó của Ấn Độ, phần còn lại sẽ được xem là một khoản cho vay của Ấn Độ với Nepal. Bà cho biết khoản tiền này sẽ đưa tổng số tiền Ấn Độ trợ giúp Nepal lên đến 2 tỉ USD trong vòng năm năm tới.
Cùng lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng cam kết hỗ trợ Nepal số tiền lên đến 483 triệu USD cho quá trình khôi phục sau trận động đất. Ông bày tỏ mong muốn phát triển một mối quan hệ phát triển bền vững với Nepal: “Trung Quốc sẽ giúp đỡ Nepal trên mọi phương diện có thể trong nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của nước này.”.
Trước đó, cả Ấn Độ và Trung Quốc đã ngay lập tức đưa đội cứu hộ đến hỗ trợ Nepal ngay sau trận động đất 7,8 richte. Chính phủ Nepal cho biết thảm họa động đất đã phá hủy hơn 500.000 ngôi nhà, đẩy hơn 700.000 người vào cảnh đói nghèo. Hiện nay 1/4 trong số 28 triệu người dân Nepal đang phải sống với mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày.