Ấn Độ vừa tuyên bố nước này sẽ phản đối Pakistan sau khi hai lính biên phòng của Ấn Độ bị thương do trúng đạn gần đường biên giới quốc tế tại Kashmir.
Một quan chức an ninh biên giới Ấn Độ nói, đạn bắn ra đầu tiên từ phía Pakistan, tuy nhiên ông nói rằng không rõ là do binh sĩ hay các tay súng Pakistan bắn.
Ấn Độ cho biết quân đội nước này đã bắn trả, nhưng hai binh sĩ của họ đã bị thương trong cuộc đọ súng.
Pakistan kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng binh sĩ của họ đã vi phạm lệnh ngừng bắn, và nói rằng binh sĩ Ấn Độ đã bắn trước.
Một tuyên bố của quân đội Pakistan gọi những cáo buộc của Ấn Độ là “bịa đặt và lố bịch”. Pakistan nói, lính biên phòng nước này không bắn trả.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan có hiệu lực vào năm 2003. Đến nay, hai nước đã trải qua ba cuộc chiến tranh, trong đó có hai cuộc bắt nguồn từ vấn đề tranh chấp Kashmir.
Các quan chức Ấn Độ nói, các tay súng Hồi giáo chống chính quyền Ấn Độ tại Kashmir tiếp tục lẻn qua đường biên từ bên phía khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ cách đây ba năm. Pakistan đã bác bỏ điều này.
Từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào năm 2003, Ấn Độ và Pakistan thường xuyên có cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, hai bên hầu như không đạt được tiến bộ nào về vấn đề khu vực tranh chấp Kashmir. Hai nước cũng đã có hai lần cáo buộc lẫn nhau là vì phạm thỏa huận ngừng bắn, nhưng tiến trình hòa bình giữa hai nước không bị ảnh hưởng.
Theo phóng viên BBC Barbara Plett tại thủ đô Islamabad của Pakistan, nhiều nhà ngoại giao và phân tích cho rằng, Tổng thống Pervez Musharraf đã có những nỗ lực đáng kể trong việc ngăn chặn các tay súng
Nhưng họ cho rằng, ông P. Musharraf sẽ khó dẹp bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng của các tay súng, khi mà chưa đạt được thỏa thuận về khu vực tranh chấp Kashmir.
Theo BBC