Cuộc Cách mạng xanh trong những năm 60 của thế kỷ 20, nay đã đủ cung cấp lương thực, thực phẩm cho gần 1,1 tỷ dân (đông thứ hai thế giới) và có xuất khẩu. "Cách mạng trắng" những năm 70 của thế kỷ trước đưa lượng sữa của Ấn Ðộ lên hơn 90 triệu tấn (thứ hai thế giới). "Cách mạng chất xám" những năm 90 của thế kỷ trước đưa Ấn Ðộ thành cường quốc phần mềm. Ấn Ðộ đang chuẩn bị phát động "Cuộc cách mạng xanh" lần thứ hai, làm thay đổi về chất của ngành nông nghiệp. Cải cách kinh tế hay còn gọi là "Cách mạng kinh tế" được phát động tháng 6-1991 đã đưa Ấn Ðộ trỗi dậy.
Sau hơn 15 năm thực hiện mục tiêu chiến lược của cuộc "Cách mạng kinh tế": chuyển nền kinh tế đóng cửa, khép kín, mô hình quản lý hỗn hợp, tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do, mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bãi bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, bãi bỏ hạn ngạch xuất nhập khẩu, giảm thuế quan; lành mạnh hóa hệ thống tài chính, ngân hàng, mở rộng thị trường vốn; cổ phần hóa một số cơ sở kinh tế nhà nước, ngừng cấp vốn cho các cơ sở kinh tế nhà nước làm ăn thua lỗ; đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm giáo dục và chăm sóc y tế cơ bản cho người dân; phát triển nông nghiệp, nông thôn xóa đói, giảm nghèo, xóa nạn mù chữ...
Ðến nay, nền kinh tế Ấn Ðộ đạt được những kết quả rất khả quan. GDP tăng trung bình hằng năm từ 7 đến 8%, xuất khẩu tăng hơn 20%/năm, dự trữ ngoại tệ tăng nhanh. Năm tài chính (NTC) 2006-2007 kết thúc vào ngày 31-3 vừa qua, cũng là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế năm năm (KHPTKTNN) lần thứ mười, GDP tăng trưởng 9,4% (thứ hai châu Á và thế giới) so với NTC trước đó là 9%. Ðây là năm GDP của Ấn Ðộ tăng nhanh nhất trong vòng 16 năm qua. Tổng quan bức tranh kinh tế Ấn Ðộ là khả quan GDP đạt 804 tỷ USD, tính theo sức mua (PPP) là 4,156 nghìn tỷ USD (nền kinh tế lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản). GDP bình quân đầu người khoảng 730 USD năm, PPP bình quân đầu người 3.700 USD (đứng thứ 125), chỉ số phát triển con người (HDI) 0,602 (thứ 127). Diện nghèo đói còn khoảng 23% số dân. Nông nghiệp chiếm 19,9% GDP, tăng trưởng 6% so với 2,7% trong nhiều năm, ngũ cốc đạt 209,2 triệu tấn, bông
21 triệu kiện, mía tăng 16,5% đạt 315,6 triệu tấn (đứng đầu thế giới). Công nghiệp chiếm 19,3% GDP và dịch vụ 60,7%. Lực lượng lao động gồm 509,3 triệu người. Tỷ lệ đầu tư 29,2% GDP. Thị trường vốn đạt 91,5% GDP. Thu ngân sách đạt 109,4 tỷ USD, chi ngân sách 143,8 tỷ USD, lạm phát 5,3%. Nợ công 52,8% GDP. Xuất khẩu 112 tỷ USD, nhập khẩu 187,9 tỷ USD. Dự trữ ngoại tệ và vàng 185,1 tỷ USD, tỷ lệ tiết kiệm 32,4% GDP. Nợ nước ngoài 132,1 tỷ USD. Tỷ giá tương đối ổn định ở mức 45,3 ru-pi ăn một USD. Năm 2006, Ấn Ðộ là nước có nhiều tỷ phú nhất ở khu vực châu Á, 36 người với tổng giá trị tài sản 191 tỷ USD.
Từ ngày 1-4, Ấn Ðộ triển khai KHPTKTNN lần thứ 11 với những mục tiêu cao hơn, chương trình hành động lớn hơn, khoản đầu tư nhiều hơn. Mục tiêu đề ra: GDP tăng trung bình 9%/năm, tăng cường thu hút đầu tư tư nhân, FDI. Chính phủ đầu tư 320 tỷ USD cho nền kinh tế. Ðầu tư 40 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Triển khai Chương trình an ninh năng lượng, mở đầu bằng việc xây kho dự trữ dầu chiến lược năm triệu tấn. Ðầu tư 40 tỷ USD để sản xuất thêm 24 nghìn MW điện, tăng nhập khẩu than 50 triệu tấn/năm. Phát triển điện hạt nhân để năm 2050 sẽ chiếm khoảng 35% nhu cầu điện cả nước. Ðầu tư vào dệt - may 36 tỷ USD, lập thêm 50 khu công nghiệp dệt để đạt giá trị sản lượng 85 tỷ USD vào năm 2010. Tăng đầu tư phát triển công nghệ phần mềm để đạt giá trị 100 tỷ USD vào năm 2010. Chính phủ Ấn Ðộ tuyên bố năm 2007 là năm về nước, cải tạo, xây dựng hệ thống thủy lợi, bảo đảm an ninh lương thực. Tăng đầu tư cho nông nghiệp năm nay khoảng 13 tỷ USD/năm, lập quỹ giúp những vùng nông thôn lạc hậu phát triển; tăng mức chi tiêu hàng năm cho khoa học - công nghệ từ dưới 1% lên 2% GDP. Các viện nghiên cứu khoa học-công nghệ bắt đầu sử dụng từ 2% đến 4% doanh thu để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Chính phủ đầu tư cho khoa học-công nghệ 72%, tư nhân là 28%. Chi 30 tỷ USD cho ba lĩnh vực mũi nhọn: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ na-nô.
Còn nhiều khó khăn cần vượt qua, thách thức cần khắc phục, nhưng sự khích lệ của những thắng lợi hơn 15 năm cải cách kinh tế, tạo sức mạnh mới cho Ấn Ðộ trỗi dậy. Với các lĩnh vực có thế mạnh của Ấn Ðộ như: Thị trường chứng khoán lớn, có hiệu quả; tiềm năng khoa học - kỹ thuật lớn, mọi lĩnh vực, đội ngũ khoa học đông đảo; có các ngành công nghệ mũi nhọn làm tàu kéo nền kinh tế; hệ thống các trường đào tạo khá nổi tiếng, lực lượng lao động trẻ, dồi dào; hệ thống pháp luật độc lập, ổn định; nhân dân Ấn Ðộ đang nỗ lực thực hiện Chương trình vì một nước Ấn Ðộ kiêu hãnh và phồn vinh với mục tiêu trước mắt đưa nước này trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.