Ấn Độ, Pakistan đấu súng ở Kasmir làm hai dân thường thiệt mạng

NDĐT - Ngày 13-5, tại khu vực lãnh thổ Kashmir mà Ấn Độ và Pakistan đang tranh chấp, đã xảy ra một vụ đấu súng giữa các đơn vị quân đội hai nước làm hai dân thường thiệt mạng và sáu người bị thương.

Bình lính Ấn Độ tuần tra dọc đường biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.
Bình lính Ấn Độ tuần tra dọc đường biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.

Ông Shahid Iqbal, một quan chức chính quyền quản lý khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, cho biết hai dân thường bên phía Ấn Độ, bao gồm một bé gái 13 tuổi và một người đàn ông 51 tuổi, đã thiệt mạng và ba người khác bị thương. Ngoài ra, vụ xung đột cũng khiến hơn 1.500 cư dân thuộc 15 làng trong khu vực bị mắc kẹt trong nhà.

Trung tá Manish Mehta, người phát ngôn quân đội Ấn Độ khẳng định, binh lính Pakistan đã nã pháo và bắn vào các điểm đóng quân của Ấn Độ ở khu vực Nowshera dọc Đường Kiểm soát phân chia lãnh thổ giữa hai nước. Ông này cho biết, các đơn vị Ấn Độ đã đáp trả mạnh mẽ và các cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn suốt chiều 13-5.

Quân đội Pakistan bác bỏ cáo buộc rằng họ đã khơi mào xung đột và buộc tội binh lính Ấn Độ nổ súng và nã pháo vào ít nhất bảy khu vực, vi phạm hiệp định ngừng bắn được thiết lập năm 2003. Phía Pakistan tuyên bố vụ xung đột đã khiến ít nhất ba dân thường nước này bị thương.

Hồi đầu tháng, Ấn Độ cáo buộc binh lính Pakistan giết hại hai binh lính Ấn Độ. Cáo buộc này cũng bị phía Pakistan bác bỏ. Trước đó, trong năm 2016 cũng xảy ra hàng loạt vụ xung đột giữa binh lính hai nước dọc Đường Kiểm soát mà hai nước đã thiết lập theo hiệp định ngừng bắn.

Từ nhiều năm nay, khu vực lãnh thổ Kashmir là nguyên nhân gây ra nhiều căng thẳng giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan. Vùng lãnh thổ này chính là lý do gây ra hai trong số ba cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia kể từ khi hai nước được độc lập vào năm 1947.

Có thể bạn quan tâm