Đảng Quốc đại ở Ấn Độ đang chuẩn bị thành lập một liên minh cầm quyền mới sau khi bất ngờ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.
Lãnh đạo của đảng – bà Sonia Gandhi (người gốc Italy) đã bắt đầu gặp mặt các thành viên chủ chốt trong liên minh cầm quyền mới, tuy nhiên bà chưa cho biết bà có đảm nhận chức thủ tướng mới hay không.
Nếu bà Sonia Gandhi làm thủ tướng, bà sẽ trở thành người thứ tư trong gia đình Nehru-Gandhi nắm giữ cương vị này. Bà hứa sẽ cố gắng thành lập một chính phủ “mạnh, ổn định và thế tục”.
Các đảng cộng sản cũng vừa giành thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc bầu cử vừa qua và tuyên bố sẵn sàng hậu thuẫn chính phủ của đảng Quốc đại.
Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi đảng Quốc đại thắng cử, bà Sonia Gandhi nói rằng, các thành viên của đảng trong Quốc hội sẽ quyết định ai làm thủ tướng mới. Nhiều người tin rằng, có nhiều khả năng bà Sonia Gandhi sẽ là thủ tướng mới.
Tuy nhiên, nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc, kể cả một số người đồng minh của đảng Quốc đại, không muốn bà quả phụ của cố Thủ tướng bị ám sát trước đây Rajiv Gandhi làm thủ tướng, vì cho rằng bà là người nước ngoài, mặc dù bà đã từ bỏ quốc tịch Italy và nhập quốc tịch Ấn Độ.