Nâng cao hiệu quả giảm nghèo ở Ba Lòng

Trở lại chiến khu Ba Lòng hôm nay, diện mạo vùng đất cách mạng đã có những khởi sắc rõ nét. Từ một địa phương đối mặt với nhiều khó khăn, nhờ sự lãnh đạo tập trung, linh hoạt và sâu sát của Đảng ủy xã, công tác giảm nghèo nơi đây gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Mô hình chăn nuôi bò tập trung giúp người dân xã Ba Lòng phát triển kinh tế bền vững.
Mô hình chăn nuôi bò tập trung giúp người dân xã Ba Lòng phát triển kinh tế bền vững.

Những chủ trương đúng đắn, sát thực tế đã mở ra hướng sinh kế mới, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Chủ trương đúng, hướng đi trúng

Để cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, Đảng ủy xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) đã ban hành nhiều nghị quyết và kế hoạch trọng tâm như phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và nghị quyết về chương trình OCOP.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ba Lòng Hồ Thị Sáu cho biết: “Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực tiễn, lấy dân làm trung tâm. Chúng tôi đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm. Người dân được hỗ trợ nguồn lực, giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học-kỹ thuật và liên kết tiêu thụ. Kinh tế hộ được chú trọng, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Đáng chú ý, dồn điền đổi thửa là khâu đột phá, tạo nền tảng cho sản xuất quy mô lớn. Mục tiêu cốt lõi là giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Ông Mai Thanh Hồng, Trưởng phòng Kinh tế cho biết: “Phòng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp để cử cán bộ xuống tận nơi hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Chúng tôi chú trọng tham mưu chọn các đơn vị bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất”.

Bên cạnh việc duy trì các mô hình hiệu quả như sâm Bố Chính, nhung hươu, xã đã vận động người liên kết thành lập tổ hợp tác và hợp tác xã. Việc thay đổi tư duy từ sản xuất tự cung-tự cấp sang sản xuất hàng hóa đã giúp diện tích cây trồng chủ lực tăng lên, trọng lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 152 tấn trong năm 2025, vượt kế hoạch.

Sự phối hợp liên ngành giữa bộ phận kinh tế và các phòng ban liên quan đã tạo thành một hệ thống hỗ trợ khép kín, từ kỹ thuật đến đầu ra, giúp người dân chủ động vươn lên.

“Đảng viên đi trước” tạo niềm tin

Tại thôn Hải Phúc, kết quả từ sự lãnh đạo của Đảng bộ xã thể hiện rất rõ nét. Thôn có 105 hộ với 426 nhân khẩu, 18 đảng viên. Xác định muốn người dân làm theo thì đảng viên phải gương mẫu, chi bộ đã triển khai Nghị quyết Đảng ủy bằng cách hỗ trợ 3 mô hình chăn nuôi bò tập trung, ưu tiên 2 mô hình cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, thôn vận động người dân từ bỏ chăn thả tự do, chuyển sang chăn nuôi tập trung và dự trữ thức ăn. Sự gương mẫu của đảng viên đã xóa bỏ tâm lý trông chờ, giúp người dân tự tin vươn lên.

Điển hình như chị Nguyễn Thị Thu Hà, từ hộ nghèo, nhờ được hỗ trợ kỹ thuật và mô hình chăn nuôi, chị đã mạnh dạn vay vốn đầu tư. “Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và chi bộ thôn, gia đình tôi đã thoát nghèo. Hiện chúng tôi đang mở rộng đàn bò, phát triển thêm chăn nuôi gia cầm, lợn để nâng cao thu nhập”, chị Hà vui vẻ cho biết.

Đồng chí Hồ Thị Sáu cho biết thêm: “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cũng như nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để người dân học tập, làm theo; đổi mới công tác giảm nghèo theo hướng đa chiều, chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất và ứng dụng khoa học-kỹ thuật. Đồng thời, xã cũng chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đầu tư hạ tầng thiết yếu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030”.

Có thể bạn quan tâm