Cuộc gặp ở An-ti-ê-rô Xpi-ni-li
Thủ đô Brúc-xen vào dịp chào đón Giáng sinh rộn ràng không khí lễ hội trên khắp các đường phố trung tâm. Hình ảnh cây Nô-en gắn đèn hoa rực rỡ đã xuất hiện ngay trong các tòa nhà lớn hay trước sảnh lối ra vào các căn hộ, cửa hàng nhỏ hai bên đường.
Tiết trời khá lạnh, nhưng ban ngày, ánh nắng vàng trải dài trên các khu trung tâm thương mại, các tuyến phố đi bộ hàng giờ tấp nập người qua lại. Các tuyến xe buýt hiện đại mang biển hiệu "Tham quan Brúc-xen" hai tầng ngược xuôi, giới thiệu với du khách bốn phương bằng các ngôn ngữ Pháp, Hà Lan, Ðức, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ. Sức quyến rũ của Brúc-xen - "châu Âu thu nhỏ", "trái tim châu Âu" bởi hàng trăm danh lam thắng cảnh tiêu biểu của châu Âu.
Ngày đầu tiên ở thủ đô tươi đẹp của nước bạn, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Nghị viện châu Âu (EP), nằm trong tổ hợp sang trọng và hiện đại An-ti-ê-rô Xpi-ni-li trên trục đường lớn cạnh công viên Luých-xăm-bua. Tên EP được gắn ngay cổng ra vào tòa nhà bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau, phía trước tòa nhà là bức tượng người phụ nữ châu Âu vươn tới phía trước, đỡ trên tay đồng ơ-rô. Ðón Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng có Trưởng Phái đoàn của EP về quan hệ với các nước Ðông - Nam Á và ASEAN Véc-nơ Lan-gien và các nghị sĩ. Sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Ðoàn đã tham quan trụ sở EP, tham dự Phiên đối thoại liên nghị viện QH Việt Nam - EP lần thứ chín. Trong thời gian trước các cuộc gặp quan trọng diễn ra bên trong tòa nhà, các thành viên trong Ðoàn đã được ông Oan-tơ Ma-xu, nhân viên lĩnh vực chính sách đối ngoại của EP, giới thiệu cặn kẽ quá trình hình thành và phát triển của EP. EP có chức năng chính là cùng Hội đồng châu Âu ban hành luật pháp; giám sát các cơ quan của Liên hiệp châu Âu (EU), đặc biệt là Ủy ban châu Âu (EC). EP có quyền thông qua hoặc bãi miễn các chức vụ ủy viên của EC; cùng Hội đồng châu Âu có thẩm quyền đối với ngân sách, chi tiêu của EU. Nghị viện có 20 ủy ban. Trong Nghị viện các nghị sĩ phân chia theo nhóm chính trị khác nhau mà không theo quốc tịch. Từ năm 1979, các nghị sĩ của Nghị viện EU được bầu cử trực tiếp, nhiệm kỳ kéo dài năm năm. EP còn được trao thẩm quyền đồng quyết định việc phân bổ ngân sách chung hằng năm của cả khối. Ðây là một thực quyền quan trọng của EP, làm tăng đáng kể vai trò của EP, khi ngân sách hoạt động hằng năm của EU lên tới hàng trăm tỷ ơ-rô (theo các tài liệu báo chí nước ngoài, ngân sách giai đoạn 2007- 2013 của EU lên đến 864,3 tỷ ơ-rô, trong đó năm 2010 khoảng 123 tỷ ơ-rô).
EP còn có vai trò quan trọng trong việc cùng quyết định nhân sự của bộ máy hành pháp EU, qua đó có khả năng tác động đến toàn bộ khuynh hướng hoạt động của tổ chức này. Sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, EU được xây dựng từng bước, qua từng thời kỳ, với mức độ liên kết giữa các thành viên ngày càng mở rộng và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.
Tại các cuộc gặp và làm việc với các lãnh đạo EP, thay mặt Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng cảm ơn Chủ tịch Giơ-di Bu-dếch và lãnh đạo EP đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Việt Nam luôn coi EU là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. QH Việt Nam đánh giá cao và coi trọng vai trò ngày càng tăng của EP, đặc biệt sau khi Hiệp ước Li-xbon có hiệu lực. Chủ tịch QH mong muốn EP với vai trò quan trọng của mình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ
Thủ đô của Vương quốc Bỉ là một trong những thành phố cổ kính pha nét hiện đại, đặc biệt khu vực Quảng trường lớn nổi tiếng được nhiều người ca ngợi như là một khu trung tâm đẹp nhất châu Âu.
Sau phần nghi thức xã giao, Chủ tịch Hạ viện Bỉ A.Phla-hau đã trao chiếc búa điều hành Hạ viện Bỉ bằng pha-lê tặng Chủ tịch QH Việt Nam, và vui mừng thông báo với Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng việc Bỉ đã đạt được thỏa thuận và thống nhất thành lập Chính phủ mới. Chủ tịch Hạ viện cho biết, Chính phủ mới gồm liên minh sáu đảng sau khi các đảng này đạt được đồng thuận trong đàm phán kéo dài 18 tháng về kế hoạch cải tổ. Và trong buổi chiều, ngay tại căn phòng đón Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Ðoàn đại biểu QH Việt Nam, chính phủ mới của Bỉ tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt tình trạng không chính phủ từ 18 tháng qua. Nhà Vua An-bớt II chính thức bổ nhiệm lãnh đạo đảng Xã hội Bỉ làm Thủ tướng. Tại buổi đón Chủ tịch QH Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Bỉ nhấn mạnh: Việc thỏa thuận và thống nhất thành lập Chính phủ mới là niềm vui đối với Nghị viện và nhân dân Bỉ, đồng thời là điều kiện thuận lợi đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới.
BA ngày ở Thủ đô Brúc-xen tươi đẹp, chúng tôi nhận được những tình cảm ấm áp của các bạn Bỉ đã dành cho Ðoàn, sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo. Ngay trước tiền sảnh tòa nhà nguy nga An-ti-ê-rô Xpi-ni-li của EP, vườn đào phai mang tâm hồn xứ Việt đã bật hoa khoe sắc giữa tiết trời buốt lạnh trước dịp Giáng sinh đến gần.