Algeria trên đường phát triển bền vững

Năm nay, ngày lịch sử ấy trùng với dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước CH XHCN Việt Nam với nước CH Algeria Dân chủ và Nhân dân (28-10-1962 - 28-10-2007).

Tại Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria được tổ chức vừa qua tại Hà Nội, nhiều người tham dự buổi lễ và Ðại sứ Algeria tại Việt Nam Naceur Boucherit cùng đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Algeria đạt được trong 45 năm qua, đánh giá cao mối quan hệ truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Mấy năm gần đây, bằng quyết tâm và cố gắng lớn của mình, Algeria đã có những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển kinh tế - xã hội. Năm 1999, ông A.Bouteflika giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và lên làm Tổng thống. Chính quyền mới do ông lãnh đạo đã thi hành nhiều biện pháp xây dựng một quốc gia hài hòa, ổn định.

Do cuộc cải cách kinh tế đạt nhiều kết quả, năm 2004, ông Bouteflika tái đắc cử Tổng thống. Năm 2005, nhân dân Algeria nô nức tham gia cuộc trưng cầu ý dân, thông qua bản Hiến chương quốc gia mới với mục tiêu cao cả là hòa bình và hòa hợp dân tộc.

Những năm này, nền kinh tế Algeria không ngừng khởi sắc và vươn lên mạnh mẽ. Công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa phát triển ổn định. Ngành khai thác dầu mỏ và khí đốt có bước nhảy vọt. Năm 2005 và 2006, Bộ Năng lượng và Mỏ phát hiện thêm hơn mười mỏ dầu và khí đốt mới với trữ lượng lớn.

Kế hoạch năm năm hiện nay do Chính phủ Algeria đề ra đang được triển khai với mục tiêu đạt tổng GDP 140 tỷ USD. Năm 2006, GDP của Algeria đạt 125 tỷ USD, tăng trưởng GDP đạt 5%, lạm phát từ mức 30% (năm 1996) giảm còn 4%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 3.500 USD.

Trong số những khó khăn, thách thức đối với Chính phủ, đầu tiên là vấn đề bảo đảm an ninh xã hội và chống khủng bố. Hai vụ đánh bom ở Thủ đô Alger hồi giữa tháng 4-2007 là dấu hiệu các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda muốn gây mất ổn định xã hội và ngăn cản đà phát triển kinh tế của Algeria. Nhiều tên đầu sỏ khủng bố đã bị quân đội Chính phủ bắt giữ. Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp ở Algeria còn ở mức cao (12%). Nạn thiếu nhà ở là vấn đề nóng trong xã hội. Chính phủ đã đề ra chương trình tập trung xây dựng một triệu căn hộ từ nay đến năm 2009.

Về quan hệ hợp tác với Việt Nam, Ðại sứ Naceur Boucherit nhắc lại chi tiết Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Algeria. Ðại sứ nói: "Mối quan hệ đoàn kết giữa hai dân tộc Algeria và Việt Nam thực chất đã có từ lâu, được hình thành và vun đắp trong những lúc khó khăn của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc".

Ðã có nhiều bài báo của Algeria bày tỏ nhân dân Algeria vẫn luôn ghi nhớ sự cổ vũ lớn lao từ chiến thắng Ðiện Biên Phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ mà nhân dân Việt Nam dành cho các bạn Algeria.

Về phần mình, trong những năm 70, 80 của thế kỷ trước, nhân dân Algeria đã tích cực giúp đỡ nhân dân Việt Nam bằng các khoản cho vay tài chính, cung cấp dầu hỏa, giúp Việt Nam đào tạo cán bộ ngành dầu khí. Giữa hai nước đã ký nhiều hiệp định hợp tác về kinh tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật... Giữa hai nước cũng đã có nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia và cấp cao sang thăm lẫn nhau.

Mới đây, từ ngày 13 đến 20-10 vừa qua, Ðoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Ðại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam dẫn đầu, đã thăm chính thức Algeria. Chuyến thăm này tiếp tục góp phần quan trọng, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Nhận định về tương lai phát triển mối quan hệ kinh tế giữa Algeria với Việt Nam, Ðại sứ Naceur Boucherit nói: "Tôi rất vui mừng trước sự phát triển quan hệ hai nước. Tuy nhiên, về kinh tế, do nhiều nguyên nhân, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước còn khiêm tốn, đạt 60 triệu USD/ năm, chưa tương xứng với tiềm năng hai nước".

Ðại sứ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác từ năm 2002 giữa Tổng công ty dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đầu tư 231 triệu USD và Công ty dầu khí Sonatrach của Algeria đạt kết quả tốt và sắp chuyển sang giai đoạn sản xuất dầu ở Algeria. Ðại sứ Naceur Boucherit cho biết, ông tin tưởng kết quả thành công này sẽ khích lệ hai nước mở rộng hợp tác ra nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng như xây dựng nhà ở, các công trình hạ tầng cơ sở ở Algeria, hợp tác về công nghiệp hóa dầu và về sản xuất nông nghiệp...

Có thể bạn quan tâm