Ai Cập tiêu diệt 40 tay súng sau vụ xe chở du khách trúng bom

NDO -

NDĐT- Các lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 40 tay súng tình nghi trong ba cuộc vây ráp tại Bắc Sinai và Giza, Bộ Nội vụ nước này ngày 29-12 cho biết, một ngày sau khi xảy ra vụ xe buýt chở khách du lịch Việt Nam bị trúng bom tại Giza làm bốn người thiệt mạng, trong đó có ba người Việt Nam.

Cảnh sát chống bạo động Ai Cập bảo vệ hiện trường vụ xe chở khách du lịch Việt Nam bị trúng bom ở Giza, Ai Cập, ngày 28-12-2018. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát chống bạo động Ai Cập bảo vệ hiện trường vụ xe chở khách du lịch Việt Nam bị trúng bom ở Giza, Ai Cập, ngày 28-12-2018. (Ảnh: Reuters)

Bộ Nội vụ Ai Cập không khẳng định những tay súng tình nghi này có liên quan vụ đánh bom nói trên hay không, nhưng cho biết các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 30 đối tượng trong các cuộc truy bắt tại nơi ẩn náu của chúng ở Giza. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, Giza là khu vực mà “các phần tử khủng bố” đã lên kế hoạch về một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ quan nhà nước và ngành công nghiệp du lịch.

Các lực lượng an ninh Ai Cập cũng tiêu diệt 10 tay súng tình nghi tại Bắc Sinai, nơi đang diễn ra cuộc chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy do tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) dẫn đầu.

Thông cáo của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, ba cuộc vây ráp diễn ra cùng lúc, nhưng thông cáo này không đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào về danh tính của những kẻ tình nghi.

Trước đó, ba du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên người Ai Cập đã thiệt mạng, ít nhất 10 người khác bị thương do một quả bom được gài ven đường phát nổ khi xe buýt của họ đi qua vào ngày 28-12, tại địa điểm cách các kim tự tháp ở Giza chưa đầy 4km.

>>>Xe du lịch ở Ai Cập trúng bom, ba du khách Việt Nam tử vong