Chính phủ lâm thời Ai Cập đã ra thông cáo cho biết: “Toàn thể người dân Ai Cập khiếp sợ bởi tội ác ghê tởm mà Anh em Hồi giáo đã gây ra hôm 24-12 khi chúng làm nổ tung trụ sở cảnh sát tỉnh Daqahleya và giết chết ít nhất 16 người và làm bị thương hơn 130 người khác”.
Ông Hossam Eissa, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Ai Cập, tuyên bố rằng phong trào Anh em Hồi giáo, cả ở trong và ngoài Ai Cập là một tổ chức khủng bố. Ông này cũng cáo buộc Anh em Hồi giáo tìm cách cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ ở Ai Cập.
Ông Eissa cho biết các điều luật chống khủng bố sẽ được áp dụng đối với tất cả những ai tham gia, cung cấp tài chính hay cổ vũ các hoạt động của Anh em Hồi giáo. Ông nói thêm rằng chính phủ đã ra lệnh cho cảnh sát và quân đội bảo vệ các cơ sở công cộng và trường đại học trước các hành động khủng bố của tổ chức này.
Mặc dù vụ tấn công ở Mansoura hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar Beit al-Maqdis đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này. Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công.
Kể từ khi tổng thống Mohammed Morsi, một thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, bị lật đổ hồi tháng 7, những người ủng hộ tổ chức này đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình lớn đòi phục chức cho ông này. Tuy nhiên, chính phủ lâm thời Ai Cập đã thẳng tay đàn áp các hoạt động của Anh em Hồi giáo và hàng trăm người đã bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột với lực lượng an ninh.