ADB cấp 135 triệu USD tín dụng hỗ trợ sản xuất xe buýt điện ở Việt Nam

NDO - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã huy động một gói tài trợ giá 135 triệu USD cho Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) để sản xuất đội xe buýt vận tải công cộng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Việt Nam và mạng lưới sạc xe điện toàn quốc đầu tiên.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyến xe buýt điện chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm).
Tuyến xe buýt điện chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm).

Gói tài trợ này sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu phát thải khí nhà kính ròng bằng không và mở rộng các ngành sản xuất chế tạo công nghệ cao.

Gói tài trợ kỳ hạn 7 năm bao gồm 20 triệu USD vốn vay do ADB tài trợ, các khoản vay song song trị giá 87 triệu USD được ADB xúc tác trên cương vị người chủ trì thu xếp vốn được ủy quyền, và khoản tài trợ ưu đãi trị giá 28 triệu USD. Gói tài trợ khí hậu này được Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu chứng nhận – đây là cơ chế gắn nhãn cho các trái phiếu, khoản vay và công cụ nợ khác góp phần khắc phục biến đổi khí hậu.

ADB đã bù đắp một phần rủi ro của dự án bằng cách huy động nguồn tài chính ưu đãi thông qua các quỹ tín thác do ngân hàng quản lý, bao gồm một khoản vay trị giá 20 triệu USD từ Quỹ đối tác Tài trợ khí hậu Australia (ACFP); một khoản vay trị giá 5 triệu USD từ Quỹ Công nghệ sạch (CTF) và khoản viện trợ không hoàn lại lên tới 3 triệu USD từ Quỹ Phát triển và Sáng tạo khí hậu, do Goldman Sachs và Quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies tài trợ.

Các khoản vay song song cũng được ADB huy động từ Quỹ Tài trợ xuất khẩu Australia, Quỹ Hợp tác Công nghiệp Phần Lan, Ngân hàng Phát triển Áo (Oesterreichische Entwicklungsbank AG), và responsAbility.

Tổng Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân của ADB, bà Suzanne Gaboury, chia sẻ: “Dự án này mang lại một giải pháp giao thông bền vững có tác động lớn cho Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu khí hậu và hỗ trợ gia tăng tài chính khí hậu trong khu vực. Châu Á và Thái Bình Dương là tuyến đầu của cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu, và các dự án tư nhân như thế này, với các đối tác đổi mới sáng tạo như VinFast, là hết sức quan trọng để giúp các quốc gia phi các-bon hóa nền kinh tế của mình”.

ADB cấp 135 triệu USD tín dụng hỗ trợ sản xuất xe buýt điện ở Việt Nam ảnh 1

Một trạm sạc xe điện của VinFast.

Ngành giao thông vận tải của Việt Nam chiếm 18% tổng lượng phát thải khí nhà kính hằng năm; việc phi các-bon hóa ngành này, thông qua những giải pháp như phương tiện chạy bằng điện, sẽ tác động trực tiếp tới tham vọng đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam.

Ngoài ra, dự án bao gồm khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 950.000 USD từ Quỹ đối tác Tài trợ khí hậu Australia (ACFP) và Quỹ Công nghệ sạch (CTF), tập trung nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về những tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc di chuyển bằng xe điện, nhằm giúp thúc đẩy việc thâm nhập thị trường của các phương tiện này. Hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ giúp nâng cao vai trò của phụ nữ học tập hoặc làm việc trong những ngành nghề liên quan tới khoa học, công nghệ và toán học.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc Điều hành Toàn cầu của Vinfast cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng nhận được sự hỗ trợ to lớn này và một gói tài trợ từ ADB và một số các tổ chức tài chính quốc tế có uy tín. Chúng tôi coi đây như một lá phiếu tín nhiệm trong nỗ lực trở thành công ty vận chuyển thông minh toàn cầu cung cấp phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường, và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp của Việt Nam”.

Được thành lập năm 2017, VinFast là công ty sản xuất ô-tô và xe điện nội địa đầu tiên của Việt Nam. VinFast là một công ty con thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup – doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Việt Nam và là công ty niêm yết lớn nhất tại Việt Nam. VinFast đã phát triển các mẫu ô-tô điện cho thị trường trong nước và quốc tế, và đang đầu tư vào mạng lưới các trạm sạc nhanh trên toàn quốc để hỗ trợ mở rộng phương tiện chạy bằng điện của mình tại Việt Nam.