Cùng với đó, hơn 10 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực chủ chốt, như dầu khí, quốc phòng, hàng không dân dụng và năng lượng tái tạo, đã được hai nước ký kết nhân dịp này. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chiến lược, được nêu trong Tuyên bố Riyadh đưa ra hồi tháng 3-2010.
Palestine: Nhất trí tổng tuyển cử
Sau chuyến làm việc tại dải Gaza, phái đoàn Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine thông báo đã đạt thỏa thuận với phong trào Hồi giáo Hamas về việc tổ chức tổng tuyển cử “không đồng thời” tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Theo đó, Hamas không phản đối các cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp diễn ra ở các thời điểm khác nhau, nhưng không cách nhau quá ba tháng. Cuộc bầu cử gần nhất được tổ chức hồi tháng 1-2006, trong đó Hamas giành đa số áp đảo trong Hội đồng Lập pháp Palestine. Tuy nhiên, chiến thắng này không có hiệu lực do chia rẽ nội bộ Palestine từ năm 2007.
Mỹ: Ba người chết trong vụ nổ súng
Reuters và truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ giới chức bang California (Mỹ) cho biết, tối 29-10 (giờ địa phương), một vụ nổ súng xảy ra tại một bữa tiệc hóa trang (Halloween) ở phía nam thành phố Los Angeles, khiến ba người chết và chín người bị thương. Những nạn nhân bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện gần đó. Đài truyền hình địa phương phát đi các hình ảnh nhân viên y tế sơ cứu nạn nhân. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.
Guinea-Bissau: Khủng hoảng chính trị mới
Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 24-11 tới, Guinea-Bissau lại rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị mới, sau khi Tổng thống nước này J.Vaz tuyên bố giải thể chính phủ do Thủ tướng A.Gomes lãnh đạo. Trong thông báo ngày 29-10, Tổng thống J.Vaz cho biết, lý do ông đưa ra quyết định nêu trên là vì Thủ tướng A.Gomes từ chối tham gia cuộc họp Hội đồng Nhà nước để đánh giá tình hình chính trị đất nước. Tổng thống J.Vaz đổ lỗi cho chính phủ đã làm gia tăng sự bất hòa và giảm sút lòng tin vào tiến trình bầu cử tổng thống.