Ả-rập Xê-út chính thức coi Anh em Hồi giáo là tổ chức khủng bố

NDĐT - Kênh truyền hình nhà nước Ả-rập Xê-út hôm nay đã công bố thông cáo của Bộ Nội vụ nước này theo đó Ả-rập Xê-út đã chính thức coi tổ chức Anh em Hồi giáo là một nhóm khủng bố. Trước đó, từ tháng 12-2013, phong trào Hồi giáo lâu đời và nhiều ảnh hưởng này cũng đã bị coi là một tổ chức khủng bố ở Ai Cập.

Một người ủng hộ Anh em Hồi giáo ở Ai Cập.
Một người ủng hộ Anh em Hồi giáo ở Ai Cập.

Ngoài Anh em Hồi giáo, trong danh sách các nhóm khủng bố mà Ả-rập Xê-út vừa công bố còn có các nhóm vũ trang Mặt trận Nusra và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant (ISIL), là những nhóm vũ trang đang chiến đấu ở Syria chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Động thái này của chính quyền Ả-rập Xê-út dường như là để thực thi một sắc lệnh hoàng gia mà chính phủ nước này ban hành hồi tháng trước nhằm ngăn chặn các công dân nước này tham gia lực lượng phiến quân ở Syria và tạo ra những nguy cơ về an ninh khi họ trở về nhà.

Theo sắc lệnh đó, công dân nào của Ả-rập Xê-út tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài có thể sẽ bị phạt từ ba đến 20 năm tù giam. Hiện nay, hàng trăm tay súng người Ả-rập Xê-út được cho là đã gia nhập ISIL và Mặt trận al-Nusra ở Syria.

Kênh truyền hình nhà nước Al Arabiya cũng cho biết, Ả-rập Xê-út coi các hành động thu nạp thành viên, ủng hộ và cảm thông với bất kỳ nhóm vũ trang nào trong danh sách các nhóm khủng bố mà nước này vừa công bố, cũng như ban hành trái phép các sắc lệnh Hồi giáo hoặc sắc lệnh tôn giáo là tội phạm.

Ông Mohammad Zulfa, thành viên của Hội đồng Shura, cơ quan lập pháp của Ả-rập Xê-út, đã miêu tả quyết định của nước này là quá muộn màng. Ông nói: “Vương quốc Ả-rập Xê-út đã mở cửa biên giới và các trường đại học của mình cho bất cứ ai nói rằng mình là một người Hồi giáo. Chúng tôi đã bị đánh lừa”. Ông Zulfa cũng cho rằng nếu Ả-rập Xê-út “đưa ra quyết định này từ thời gian trước thì đã không phải chứng kiến sự nổi dậy của những nhóm khủng bố này”.

Tại Ai Cập, phong trào Anh em Hồi giáo đã phải đi vào hoạt động ngầm kể từ khi giới quân sự lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi, một thành viên quan trọng của tổ chức này vào tháng 7-2013. Đến tháng 12-2013, chính phủ lâm thời của Ai Cập cũng đã liệt Anh em Hồi giáo là một nhóm khủng bố sau khi cáo buộc tổ chức này thực hiện một vụ đánh bom liều chết vào một đồn cảnh sát làm 16 người chết. Tuy nhiên, tổ chức này đã bác bỏ rằng họ sử dụng bạo lực.

Có thể bạn quan tâm