Trong cuộc họp báo sáng nay, Thứ trưởng GD-ĐT Trần Văn Nhung, Trưởng ban tổ chức IMO 2007 cho biết đây là kỳ thi Olympic toán quốc tế lần thứ 48 và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 523 học sinh, sẽ diễn ra từ 19 đến 31-7. Có những đoàn lần đầu tiên tham dự Olympic toán quốc tế như A-rập, Cam-pu-chia... Đoàn của Triều Tiên cũng tham dự trở lại sau hơn mười năm bị cấm do liên quan đến việc rò rỉ đề thi.
Cũng giống như việc Việt Nam lần đầu tiên tham gia Olympic toán quốc tế vào năm 1974 do được Liên Xô (trước đây) tài trợ, năm nay, Việt Nam sẽ mời đoàn Lào tham gia, Thứ trưởng Nhung cho biết.
Theo GS Hà Huy Khoái, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Phó ban tổ chức, khác với các cuộc thi Olympic quốc tế do các nước tổ chức trước đây Ban giám khảo phải thuê chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới, 70 thành viên tham gia chấm thi IMO lần này đều là người Việt Nam. Họ đều là những nhà toán học từ các trường, viện ở trong nước và 30 nhà toán học Việt kiều.
“Mặc dù rất nhiều chuyên gia nước ngoài mong muốn và tình nguyện xin sang chấm thi ở Việt Nam, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng các chuyên gia Việt Nam sẽ làm tốt việc này”, GS Khoái nói.
Những thành viên này biết rất nhiều thứ tiếng phổ biến trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc… nên cũng khá thuận lợi trong việc chấm bài thi của các thí sinh từ 95 nước và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên vẫn còn thiếu người biết một số thứ tiếng như A-rập, Triều Tiên, Nhật Bản… nên sẽ phải mời thêm phiên dịch. 70 chuyên gia này sẽ phải chấm 3.600 bài thi với khoảng 20.000 tờ trong hai ngày.
Theo nguyên tắc của IMO, trưởng đoàn sẽ chấm bài thi của học sinh nước mình trước rồi mới đưa cho Ban giám khảo. Nếu có sự chênh lệch lớn giữa hai lần chấm này thì bài thi sẽ được đưa ra Hội đồng thi để quyết định điểm số. Hầu như năm nào cũng có những bài thi gây tranh luận mà Hội đồng thi phải quyết định, GS Khoái cho biết.
Về đề thi, theo GS Khoái, từ cuối tháng 3, Việt Nam đã nhận được 150 đề thi được gửi đến từ 34 nước tham dự. Ban tổ chức sẽ phải có trách nhiệm lựa chọn 30 đề thi hay nhất trong số này. Khâu bảo mật đề thi trong suốt bốn tháng qua cũng rất quan trọng.
Theo PGS, TS Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD - Bộ GD-ĐT, đội tuyển Olympic Toán của Việt Nam lần này có sáu học sinh gồm: Nguyễn Xuân Chương (Vĩnh Phúc), Đỗ Xuân Bách, Phạm Duy Tùng (ĐH Quốc gia Hà Nội); Lê Ngọc Sơn (Bắc Giang), Phạm Thành Thái (Hải Dương) và Đặng Ngọc Thanh (Quảng Bình). Đây là những học sinh xuất sắc được chọn từ 41 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển tổ chức trong hai ngày 7 và 8-4 tại Hà Nội. Từ tháng 5, các học sinh này đã được tập trung tại Hà Nội để luyện thi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Trưởng đoàn Việt Nam là GS, TS Vũ Đình Hòa, người đoạt giải nhì trong kỳ thi IMO 1974.
Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) được tổ chức thường niên nhằm phát hiện, khích lệ và thử thách các học sinh phổ thông có năng khiếu toán học của tất cả các nước, đồng thời tạo cơ hội cho sự trao đổi thông tin về chương trình và thực tiễn giảng dạy trong nhà trường phổ thông trên toàn thế giới. IMO lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1959 tại Romania, với bảy nước tham dự gồm: Ba Lan, Bulgaria, CHDC Đức (trước đây), Hungary, Tiệp Khắc (trước đây), Liên Xô (trước đây) và nước chủ nhà Romania.
| Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế từ năm 1974 và tính đến nay đã đạt được 35 giải nhất, 73 giải nhì và 51 giải ba. Từ năm 1991 đến năm 2004 đoàn Việt Nam luôn thuộc vào tốp 10 đoàn có tổng điểm cao nhất kỳ thi. Tại IMO 2003, tổ chức tại Nhật Bản, lần đầu tiên đoàn Việt Nam có hai trong ba học sinh đạt điểm tối đa của kỳ thi. Thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam là đứng thứ tư toàn đoàn sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và CHLB Nga với bốn giải nhất (trong đó có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối), hai giải nhì trong kỳ thi năm 2004 tại Hy Lạp. Phần lớn những tên tuổi từng đạt điểm tuyệt đối tại IMO như Ngô Bảo Châu, Lê Bá Khánh Trình, Ngô Đắc Tuấn, Đào Hải Long, Đinh Tiến Cường… đều là những nhà toán học. |