Hôm nay, 21-6, những người làm báo nước ta vui mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 80 năm trước đây, báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập xuất bản số đầu, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Thanh niên đã tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thế giới quan mới, con đường cách mạng mới vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930.
80 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường vẻ vang, đầy gian khổ, hy sinh để trưởng thành và phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự đổi đời sâu sắc của cả dân tộc, làm nên những kỳ tích trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử của báo chí cách mạng gắn bó chặt chẽ với lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Mười lăm năm các cao trào cách mạng dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công; ba mươi năm chiến tranh ròng rã chống xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ
Tổ quốc, giành độc lập, tự do cho nhân dân, thống nhất non sông; ba mươi năm trăn trở, vượt qua mọi thử thách để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, gần 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Tất cả các sự kiện đều được báo chí động viên, cổ vũ, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi. Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Ðảng và Nhà nước ta, có biết bao công lao đóng góp quên mình, biết bao sự hy sinh cao cả, biết bao sự dũng cảm kiên cường của những người cầm bút làm nên các tác phẩm báo chí có giá trị. Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào và tôn vinh các thế hệ làm báo đã viết nên lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng.
Từ những ngày đầu dựng Ðảng, lập nước, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với các báo Thanh niên, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cờ giải phóng, Cứu quốc, Sự thật, Nhân Dân, Vệ quốc quân, Tạp chí đỏ, Sinh hoạt nội bộ, Tạp chí cộng sản..., Ðài phát thanh, Hãng tin quốc gia bé nhỏ và chưa đầy 100 người cầm bút chuyên nghiệp, đến nay đội ngũ chúng ta lớn mạnh với hơn 500 cơ quan báo chí, gần 700 ấn phẩm, hai đài phát thanh, truyền hình quốc gia, hàng chục đài phát thanh, truyền hình khu vực và 64 đài địa phương, Thông tấn xã Việt Nam - ngân hàng tin - với gần 90 phân xã trong và ngoài nước, mấy chục báo điện tử hòa mạng internet và hơn 13.000 phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo... Ðội ngũ hùng mạnh ấy đang ngày đêm xả thân góp phần vào tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, giao lưu cùng bạn bè quốc tế, là một bộ phận không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của đồng bào trong nước và bà con người Việt sống xa quê.
80 năm truyền thống vẻ vang, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân, báo chí đã nhanh nhạy, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thông tin về tình hình thế giới; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng sâu rộng của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, "người tốt, việc tốt", các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của nhân dân, báo chí dũng cảm đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tệ nạn xã hội, chống lại các quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Vấn đề quan trọng hàng đầu đặt ra cho báo chí trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là góp phần bảo đảm đất nước phát triển bền vững, hướng dẫn dư luận xã hội lành mạnh. Là một nguồn thông tin quan trọng, thực hiện chức năng diễn đàn của nhân dân, báo chí phản ánh đúng, sâu sắc tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, phát hiện các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Ðể làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, "cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Ðảng, Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động"". Ðặc biệt, trong điều kiện hiện nay, để xứng đáng là chiến sĩ cách mạng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của Ðảng, của dân tộc, những người làm báo phải xây dựng lập trường chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện tác phong, lối sống. Làm báo là một nghề. Nghề gì cũng lấy đạo đức làm gốc. Nghề làm báo càng đòi hỏi sự trung thực, trong sáng của đạo đức nghề nghiệp.
Cùng với sự trưởng thành của báo chí Cách mạng Việt Nam, hơn 55 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc tập hợp, động viên, cổ vũ các nhà báo, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng ấn phẩm, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí... Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, trước đòi hỏi của tình hình mới, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm hơn nữa việc giáo dục, bồi dưỡng cho hội viên về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ; chủ động tham mưu cho Ðảng, Nhà nước về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, bảo đảm phát triển phong phú và định hướng đúng đắn.
Tự hào về truyền thống vẻ vang của chặng đường 80 năm báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhận rõ sứ mệnh cao quý của những người cầm bút, chúng ta tin tưởng báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn hơn góp phần đắc lực vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Tổ quốc ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.