71 tác phẩm báo chí tiêu biểu được trao Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

NDO - Chiều 15/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ 13 và gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Giải báo chí tỉnh Phú Thọ năm nay các tác phẩm của các tác giả tham dự ở 4 loại hình báo chí gồm: báo viết, báo hình, báo điện tử, báo nói. Qua vòng sơ khảo, đã có 148 tác phẩm báo chí được xét chọn. Hội đồng giải báo chí tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn và trao 6 giải A, 14 giải B, 19 giải C, 32 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng, các tác phẩm của nhóm tác giả đạt giải cao tiêu biểu cả nội dung và hình thức. Đồng thời, nêu bật được những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong triển khai thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; các hoạt động đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tác phẩm là những câu chuyện ý nghĩa, xúc động về những tấm gương bình dị với nghị lực vượt khó vươn lên, về lòng nhân ái yêu thương con người với những việc làm thiết thực đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

71 tác phẩm báo chí tiêu biểu được trao Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh Phú Thọ.

Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ Vũ Xuân Chường cho biết, Giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ 13 được tổ chức thành công là dịp để các nhà báo, phóng viên đất Tổ học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, cùng nhìn nhận những thách thức khó khăn đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới - thời kỳ công nghệ số; đồng thời tiếp thêm “lửa nghề” cho những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng tiếp tục “dấn thân” thi đua lao động sáng tạo để ngày càng có nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc cả về nội dung tư tưởng, hình thức thể hiện, có tác động xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng nước ta ngày càng phát triển, vững mạnh.

Các cơ quan báo chí đã kịp thời nêu gương, cổ vũ những phong trào, mô hình mới, cách làm hay, những tấm gương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch, vẻ đẹp đất và người Phú Thọ nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo sự đoàn kết, đồng thuận để thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực nhằm nhanh chóng đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía bắc.