Trong đó, Học viện Tài chính (4 thí sinh), ĐH Kinh tế quốc dân (12 thí sinh); ĐH Ngoại thương Hà Nội (8 thí sinh); ĐH Dược (4 thí sinh); ĐH Y Hà Nội (3 thí sinh); ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh (3 thí sinh); ĐH Giao thông vận tải Hà Nội (1 thí sinh), ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) (3 thí sinh), ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) (9 thí sinh)…
Sáng 4-8, có thêm các trường, khoa thành viên tuyển sinh khối A, B của ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), CĐ Đông Du (Đà Nẵng) công bố điểm thi của thí sinh.
Trong số hơn 65 trường đã công bố điểm thi, một số trường đã dự kiến mức điểm chuẩn dự kiến cao hơn năm trước như: Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), CĐ DL Kinh tế kỹ thuật Đông Du (Đà Nẵng)...
ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội dự kiến điểm chuẩn từ 20 đến 27
Sáng 4-8, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội công bố điểm thi. Theo PGS, TS Bùi Duy Cam, Phó hiệu trưởng phụ trách Đào tạo, năm nay điểm tuyển sinh ĐH của trường có thể cao hơn năm ngoái 2 điểm.
Cụ thể, dự kiến điểm tuyển sinh ĐH ở khối A, ngành cao nhất có thể là ngành Sư phạm Hóa (thuộc hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên) với 27 điểm, tiếp đến là ngành Công nghệ Hóa, 26 điểm, thấp nhất ở khối này là ngành Khoa học trái đất, dự kiến sẽ lấy 20 điểm.
Khối B, ngành cao nhất có thể là Công nghệ Sinh học lấy 26 điểm, ngành thấp nhất là Thổ nhưỡng là 22 điểm.
Năm 2004, điểm tuyển sinh vào trường, ngành cao nhất ở khối A là Công nghệ hóa và Toán tin với 23,5 điểm, thấp nhất là Khoa học trái đất: 18 điểm.
Ở khối B, ngành cao nhất năm 2004 là Công nghệ Sinh: 26 điểm và thấp nhất- ngành Thổ nhưỡng, 20 điểm.
Năm nay, ở khối A, trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 9 thí sinh đạt 30 điểm không kể điểm cộng, trong đó có 5 em vào ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 em vào ĐH Công nghệ.
Các thí sinh đạt điểm tuyệt đối của ĐH Khoa học Tự nhiên gồm: Triệu Thị Diệp, Khúc Thị Song Hương, Ngô Văn Linh, Phùng Mạnh Quân, Phạm Thu Trang. Trong số này, Sông Hương và Mạnh Quân được thưởng 2 điểm tốt nghiệp THPT loại giỏi, Ngô Văn Linh được thưởng 1 điểm tốt nghiệp THPT loại giỏi; còn Diệp và Thu Trang không có điểm thưởng nào.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 14.700 hồ sơ đăng ký dự thi, thực tế có 9.100 thí sinh tham gia thi. Chỉ tiêu của trường cho 21 ngành đào tạo là 1.300 SV. Tỷ lệ chọi thực tế là 1/7.
Hiệu phó ĐH Khoa học Tự nhiên Bùi Duy Cam cho biết, để bảo đảm chất lượng đào tạo, trường dự kiến cũng sẽ xét tuyển NV2, với mức điểm dự kiến xét là 20 trở lên. Năm ngoái, trường có xét tuyển nguyện vọng 2 một số ngành như Thổ nhưỡng, Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học và mức điểm trúng tuyển theo NV2 là 24.
Mức điểm tuyển trường CĐDL Kinh tế kỹ thuật Đông du Đà Nẵng sẽ cao hơn năm trước 1 điểm.
Trưởng phòng đào tạo Lê Văn Sỏ cho biết, tổng chỉ tiêu tuyển mới vào trường CĐDL Kinh tế kỹ thuật (KTKT) Đông Du Đà Nẵng năm nay là 1.000.
Nếu lấy mức điểm 12, trường tuyển được 90% trên tổng chỉ tiêu được giao. 10% còn lại, trường dành để xét tuyển những thí sinh không đậu ĐH cùng khối có nguyện vọng theo học.
Năm 2004, trường xét tuyển thí sinh theo kết quả đề thi chung của Bộ GD-ĐT, mức điểm xét là 11. Trường phải xét tuyển 2 lần mới đủ chỉ tiêu. Thời gian cho mỗi lần xét tuyển kéo dài nửa tháng. Ông Sỏ cho biết, mặc dù có 1 tháng cho xét tuyển nhưng trường rất bị động trong việc tuyển đủ chỉ tiêu...
Năm nay, việc tổ chức thi riêng khiến trường chủ động hơn về mặt thời gian; đồng thời, dễ dàng lựa chọn thí sinh điểm cao. Thí sinh có điểm đạt cao nhất là Nguyễn Quốc Mỹ, số báo danh (SBD) 453 quê Quảng Ngãi đạt 28 điểm (chưa tính điểm thưởng). Tiếp đến là thí sinh Huỳnh Minh Tuấn, SBD 837 ở Đắc Lắc với 27,5 điểm (không tính điểm thưởng).
Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) công bố kết quả thi
Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa mới công bố kết quả thi.
Thí sinh điểm cao nhất của trường là Lê Vĩnh Bảo (SBD 3443) đạt 31,5 điểm (2 điểm cộng). Hai thí sinh có điểm gần kề là Bùi Quang Đán, SBD 3.512 được 31 điểm và Phan Kim Dung, SBD 468 đạt 30,5 điểm (đều đã có 2 điểm thưởng).
Khoa Kinh tế ĐHQG năm nay có 1.250 chỉ tiêu cho tám ngành học, trong khi có 8.301 thí sinh dự thi.
Mục tiêu chung là đào tạo các nhà kinh tế, các chuyên gia trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, kinh tế quốc tế, tài chính, kế toán và kiểm toán có chất lượng cao.
Ngày 3-8, có 11 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi
Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) công bố điểm thi với chỉ tiêu tuyển là 3.200 sinh viên. Trường đào tạo cả hai hệ đạo học và cao đẳng với các ngành Toán - Tin học, Vật lý, Hải dương học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu... Ngoài ra ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh còn tuyển 90 sinh viên cho chương trình Cử nhân tài năng các ngành Công nghệ thông tin, Toán - Tin, Vật lý, Hóa học.
Học viện Quan hệ quốc tế cũng vừa công bố điểm thi. Ông Đỗ Quốc Anh, trưởng Phòng đào tạo Học viện cho biết, chỉ tiêu tuyển mới năm nay là 200 cho đào tạo ba ngành quan hệ quốc tế gồm Tiếng Anh (701), Tiếng Trung (704), Tiếng Pháp (703). Nhà trường đang định điểm chuẩn và sẽ công bố sau khi Bộ GD - ĐT thông báo điểm sàn toàn quốc.
Nhìn chung điểm thi của thí sinh năm nay vẫn như năm trước. Khối D1 có 100 thí sinh đạt mức điểm từ 23,5 đến 29 điểm (đã cộng điểm thưởng). Khối D3 có 47 thí sinh đạt mức điểm từ 20 đến 30 điểm (đã cộng điểm thưởng).
Trong khối D1, thí sinh Nguyễn Thị Anh Tú, số báo danh (SBD) 46 ở Quảng Ninh dẫn đầu với 29 điểm (đã cộng 2 điểm thưởng). Theo sát nút có 4 thí sinh đạt mức điểm 28,5 tính cả điểm thưởng gồm: Nguyễn Thị Thu Trang, SBD 832 (Thái Nguyên); hai thí sinh ở Hà Nội là Nguyễn Bá Hiệp, SBD 241 và Trần Hương Xuân, SBD 944 và Đặng Thị Vân Lam, SBD 391 (Thái Bình).
Đứng đầu khối D3 là Nguyễn Thị Thu Giang, SBD 1069 (Hưng Yên) với 30 điểm (đã cộng 2 điểm thưởng). Thí sinh Dương Hồng Nhung, SBD 1116 (Hải Dương) với 29 điểm (đã cộng 2 điểm thưởng).
Theo ông Anh, mức điểm chuẩn tuyển sinh các ngành năm 2004 cụ thể là: tiếng Anh 22, tiếng Trung 21 và tiếng Pháp 20.
Thủ khoa Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh là thí sinh Trịnh Xuân Nam (SBD 9321) đạt 30,5 điểm (10-9,5-9, cộng 2 điểm thưởng). Trường này có đến 11 thí sinh cùng đạt 30 điểm là thí sinh Thiều Đặng Thúy An (SBD 65), Trần Thanh An (SBD 70), Phạm Lê Duy (SBD 1150), Huỳnh Ng Thanh Hương (SBD 1619), Vũ Thu Hường (SBD 1713), Huỳnh Thị Thúy Hồng (SBD 2096), Vũ Thị Lợi (SBD 3158), Võ Thị Mai Ly (SBD 3519), Nguyễn Thị Minh Tiến (SBD 6770), Hoàng Thọ Mẫn Trinh (SBD 7306), Phan Đình Tuấn (SBD 7638).
ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tuyển sinh cả hai hệ cao đẳng và đại học với chỉ tiêu 1.170, trong đó hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2005 của những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh dự kiến điểm chuẩn là 20,5.
Trong khi đó, Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định dự kiến điểm chuẩn từ 17,5 đến 19 điểm. Trường có một thủ khoa đạt 26,5 điểm là thí sinh Nguyễn Thanh Thủy (SBD 1945). Chỉ tiêu tuyển mới đào tạo hệ ĐH năm nay là 200.
Còn tại ĐH Quy Nhơn, ĐH vùng có số thí sinh dự thi khá cao, với 26.742 thí sinh dự thi. Trường đào tạo cử nhân, kỹ sư và sư phạm. Thủ khoa trường này là thí sinh Lê Thanh Liêm (SBD 1050) đạt 29,5 điểm thi vào ngành sư phạm Thể dục thể thao. Cùng 29 điểm là thí sinh Lương Thị Hồng Cẩm (SBD 373) thi vào ngành sư phạm Toán và thí sinh Nguyễn Đức Dương (SBD 359) thi vào ngành sư phạm Thể dục thể thao.
Điểm chuẩn vào một số ngành của ĐH Quy Nhơn năm nay cũng sẽ cao hơn.
Trường ĐH Quy Nhơn năm nay vẫn định điểm tuyển theo ngành đào tạo. Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính trưởng Phòng đào tạo cho biết, nhiều khả năng điểm tuyển một số ngành năm nay sẽ cao hơn năm 2004 vì điểm đạt cao hơn. Nhìn chung, điểm khối A cao; khối D và B điểm giữ mức bình thường. Riêng khối C điểm thấp hơn năm trước rất nhiều. Cụ thể là môn Sử có nhiều điểm 0, điểm đạt môn Văn cũng thấp...ông Kính nói.
Trong khi khối A có 100 thí sinh đạt mức điểm từ 23 đến 31 điểm (đã cộng điểm thưởng), thì khối C chỉ có 19 thí sinh đạt điểm từ 20 - 22,5 điểm. Khối B có 47 thí sinh đạt mức điểm từ 20 đến 27điểm (đã cộng điểm thưởng); khối T cũng có 100 thí sinh có điểm đạt từ 22,5 đến 29,5 điểm. Khối D1 có 4 thí sinh đạt điểm từ 20 - 22,5 điểm.
Năm 2004 điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH Sư phạm cao nhất là 21, thấp nhất là 15. Các ngành đào tạo cử nhân và kỹ sư có ba ngành điểm chuẩn 15 là: Văn học, Lịch sử và Sinh vật; các ngành còn lại điểm chuẩn là 14. Ông Kính cho hay, việc công bố điểm chuẩn vào các ngành năm 2005 sẽ được công bố sau khi Bộ GD - ĐT thông báo điểm sàn toàn quốc.
Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng dự kiến điểm chuẩn sẽ bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Số thí sinh đạt điểm trên 15 không nhiều. Trường đào tạo 13 ngành, năm nay chỉ tiêu của trường là 1.880. Thí sinh cao điểm nhất của trường là Nguyễn Anh Khoa (SBD 3580) dự thi vào ngành Công nghệ hóa học với số điểm là 25,5 điểm (4,5-10-9,5, có 1,5 điểm thưởng).
Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng thông báo điểm xét tuyển như sau:
- Nguyện vọng 1: Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành khối A, B, C, D1, D4 bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT (tính cho học sinh phổ thông - khu vực 3). Riêng khối H ngành mỹ thuật công nghiệp, điểm chuẩn trúng tuyển là 17 (môn năng khiếu điểm từ 5 trở lên). Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển từ 15-8-2005. Làm thủ tục nhập học trong ngày 7-9-2005. Nơi làm thủ tục nhập học: 98 Ngô Tất Tố, P.19, Q. Bình Thạnh.
- Nguyện vọng 2: Thí sinh có tổng điểm từ điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên (các khối A, B, C, D1, D4) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển. Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh (bản chính), 2 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên hệ. Thí sinh thi khối H của ĐH Kiến trúc TPHCM có tổng điểm từ 17 trở lên (môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên) được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngành mỹ thuật công nghiệp.
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng công bố điểm thi với dự kiến điểm chuẩn vào các ngành như sau: Sư phạm Toán: 25,5; SP Tin: 24,5; SP Vật lý: 26; SP Kỹ thuật khối A: 18,5; Công nghệ thông tin: 21; SP Hóa: 26,5; Hóa: 21; SP Sinh học: 25; Sinh học: 20; SP Ngữ văn khối C: 23, khối D (1, 2, 3): 21,5 ; SP Lịch sử, khối C: 22,5; khối D (1, 2, 3): 17,5; SP Địa lý, khối A: 21,5, khối C: 23; SP Tâm lý giáo dục, khối C: 21,5; SP Giáo dục chính trị, khối D: (1, 2, 3): 17,5; Việt Nam học khối C: 19, khối D1: 17,5; Địa A: 21; Sử C: 18,5; SP Tiếng Anh, D1: 28, SP Tiếng Pháp, khối D3: 29,5, SP Âm nhạc, khối N: 30,5; SP Mỹ thuật, khối H: 29,5; SP Thể dục thể thao, khối T: 27; SP TDTT Quốc phòng, khối T: 26,5; SP Mầm non, khối M: 19; SP Giáo dục tiểu học, khối D (1, 2, 3): 20; SP Giáo dục đặc biệt, khối D1: 17.
Trường CĐ DL Công nghệ Thông tin vừa cho biết, điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3 vào các ngành là 15. Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên kề nhau là 1 điểm; chênh lệch giữa các khu vực kề nhau 0,5 điểm.
ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh dự kiến điểm chuẩn 20,5. Điểm chuẩn dự kiến cho học sinh phổ thông KV3 các ngành: Tài chính Ngân hàng; Quản trị Kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, tiếng Anh thương mại đều là 20,5 (điểm chuẩn năm ngoái là 15,5). Riêng ngành Hệ thống thông tin kinh tế (405) dự kiến lấy NV2 khoảng 50 chỉ tiêu.
Năm nay trường tuyển 1170 chỉ tiêu cho cả hệ ĐH và CĐ. Thí sinh điểm cao nhất là Trịnh Xuân Nam (SBD 9321): 30,5 (đã cộng điểm thưởng).