Các lực lượng nỗ lực dọn dẹp cây cối thông tuyến lên Bắc Trà My. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Lập ba sở chỉ huy, tổng lực tìm kiếm cứu nạn nhiều người mất tích do sạt lở đất ở Nam Trà My

Ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My, đêm 28-10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. 

Hiện trường một vụ sạt lở đất khác tại khu vực xã Trà Mai, huyện Nam Trà My chiều 28-10 (Ảnh: CTV).

Sạt lở đất tại Nam Trà My, 53 người mất tích, đã tìm được bảy thi thể

Thông tin từ UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết, do hoàn lưu bão số 9, mưa lũ lớn đã làm sạt đất tại xã Trà Leng và Trà Vân làm vùi lấp, mất tích 53 người dân địa phương. Trong đó có 45 người ở thôn 1 (xã Trà Leng) và tám người ở thôn 1 xã Trà Vân. Tới tối qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bảy nạn nhân trong vụ sạt lở tại xã Trà Vân.