Ðược Bác Hồ đồng ý và cho ý kiến chỉ đạo, Hà Nội đã tiến hành thí điểm đợt xổ số vui Xuân và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Trên cơ sở báo cáo kết quả đợt xổ số vui Xuân của Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 31 - CP ngày 26-2-1962 cho phép các địa phương tổ chức phát hành xổ số kiến thiết.
Ngay sau khi Nghị định 31 - CP được ban hành, sáng 27-2-1962, Ban Thường trực Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội đã tổ chức họp bàn và ra Nghị quyết về tổ chức phát hành xổ số kiến thiết xã hội chủ nghĩa, trong đó giao Sở Tài chính Hà Nội tổ chức bộ máy làm công tác xổ số kiến thiết. Từ đó, ngày 27-2 hằng năm là ngày truyền thống ngành xổ số kiến thiết (XSKT) Thủ đô.
Qua 50 năm xây dựng và phát triển, XSKT Thủ đô đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, để lại những dấu mốc quan trọng không thể nào quên đối với các thế hệ cán bộ tài chính - xổ số Hà Nội.
Từ một tổ công tác ban đầu năm, sáu người, qua 50 năm xây dựng và phát triển, XSKT Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một doanh nghiệp nhà nước hạng 1 với nguồn nhân lực hơn 500 cán bộ, nhân viên, trong đó, có hai tiến sĩ Kinh tế, bảy thạc sĩ Kinh tế và hơn 300 cử nhân. Ðồng thời, có một Ðảng bộ cơ sở trực thuộc Ðảng bộ khối Doanh nghiệp thành phố với 18 chi bộ trực thuộc và 156 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Ðoàn thanh niên, Nữ công, Cựu chiến binh cũng đều có bước phát triển.
Về tổ chức hoạt động phát hành XSKT, từ chỗ ban đầu chỉ phát hành một loại xổ số truyền thống với số lượng vài chục nghìn vé một đợt và mỗi tháng chỉ mở thưởng một lần, đã vươn lên phát hành tới hàng triệu vé một đợt và mở thưởng hằng ngày cùng đồng thời với nhiều loại hình xổ số được phát hành, gồm xổ số truyền thống, xổ số lô tô, xổ số cào, bóc - biết kết quả ngay, tạo nên một thị trường xổ số phong phú, đa dạng, đủ sức đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của các tầng lớp nhân dân.
Tháng 8-1999, thực hiện chủ trương đổi mới của Ðảng, Nhà nước và nhằm thực hiện định hướng chỉ đạo của Nhà nước về đa dạng hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực xổ số kiến thiết, sau khi nghiên cứu và xây dựng đề án, được phép của Bộ Tài chính và UBND thành phố, Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô đã hợp tác với đối tác là Tập đoàn APPLIED Gamming Solutions Of Canada phát hành loại hình xổ số điện toán, một loại hình xổ số tiên tiến, hiện đại của các nước trên thế giới. Cho đến thời điểm hiện nay, Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô vẫn là đơn vị đầu tiên và duy nhất của Việt Nam phát hành loại hình xổ số điện toán.
Việc ra đời hệ thống xổ số điện toán đã đặt nền móng và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hoạt động xổ số kiến thiết Thủ đô, vừa hình thành một thị trường xổ số văn minh, hiện đại, vừa giúp cho quy trình quản lý các loại hình xổ số theo hướng tin học hóa thông qua hệ thống mạng nội bộ, bảo đảm quản lý chặt chẽ, an toàn và hiệu quả.
Ðể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh thương hiệu XSKT Thủ đô, công ty còn tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu lô-gô và xây dựng trang web: www.xosothudo.com. Trang web này như một tờ báo điện tử được cập nhật thông tin kịp thời đầy đủ hằng ngày và nhanh chóng trở thành một trong những trang web có uy tín, được nhiều người quan tâm truy cập tìm hiểu thông tin.
Từ năm 2005 đến nay, sau khi được chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, XSKT Thủ đô đã có bước phát triển mạnh mẽ và bền vững, bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả và chiến lược kinh doanh phù hợp tình hình thực tế của thị trường. Công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh rất đáng khích lệ, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên dưới 20%, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.
XSKT Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ, không những tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh, góp phần đấu tranh hạn chế các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự trị an, an toàn xã hội, mà còn giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho một lực lượng lao động xã hội gần 5.000 người, trong đó, phần lớn thuộc diện chính sách xã hội như thương binh, gia đình liệt sĩ, người về hưu, mất sức lao động, người nghèo...; đồng thời khai thác cho thành phố một nguồn thu đáng kể phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
XSKT Thủ đô còn tạo ra cho các tầng lớp nhân dân có thêm sân chơi lành mạnh, vừa ích nước, vừa lợi nhà, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho hàng triệu lượt người may mắn trúng thưởng. Mỗi năm, bình quân Công ty XSKT Thủ đô đã chi 300 - 400 tỷ đồng để trả thưởng cho hàng chục nghìn lượt người may mắn trúng thưởng từ vài chục nghìn đồng đến hàng tỷ đồng. Nhiều người trúng thưởng giá trị lớn đã dùng tiền thưởng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh hoặc xây dựng nhà cửa, mua sắm phương tiện sinh hoạt..., tạo dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Ngoài ra, XSKT Thủ đô còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động xã hội như tổ chức các phong trào vận động cán bộ, viên chức tham gia đóng góp từ tiền lương hoặc trích từ Quỹ phúc lợi của công ty để làm công tác xã hội, từ thiện, bình quân hằng năm thu được 400 - 500 triệu đồng để ủng hộ Quỹ vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lụt, Quỹ chăm sóc trẻ em Việt Nam... và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ðỗ Thị Thảng ở huyện Hiệp Ðức, tỉnh Quảng Nam.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, XSKT Thủ đô luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Vì vậy, 50 năm qua không để xảy ra một vụ tiêu cực nào và luôn được các cơ quan quản lý cấp trên đánh giá cao. Không những thế, XSKT Thủ đô còn có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp phát triển XSKT Việt Nam như tham gia đóng góp ý kiến với Nhà nước, các cấp, các ngành trong việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý XSKT; tham gia tích cực vào việc hình thành Hội đồng liên kết phát hành XSKT miền bắc và liên tục 20 năm qua từ khi hình thành đến nay, luôn đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng và là trụ cột, có tác dụng thúc đẩy hoạt động xổ số kiến thiết miền bắc ngày càng phát triển mạnh mẽ, ổn định, đúng định hướng chỉ đạo của Nhà nước.
Không dừng lại ở đó, XSKT Thủ đô còn luôn tạo điều kiện và cử cán bộ giúp đỡ các tỉnh, thành phố ở miền bắc và miền trung tổ chức hoạt động XSKT đạt kết quả tốt. Ðặc biệt, XSKT Thủ đô còn cử nhiều đoàn chuyên gia sang giúp đỡ và hỗ trợ vật chất cho nước bạn Lào tổ chức thành công hoạt động XSKT, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.
Với phương châm hội nhập, hợp tác để phát triển, XSKT Thủ đô đã luôn chủ động hội nhập, hợp tác với các công ty XSKT trong cả nước; nhất là chủ động hội nhập, hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới về lĩnh vực XSKT để trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức phát hành và quản lý hoạt động kinh doanh tiên tiến, hiện đại của cả nước, áp dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh của công ty.
Cho đến thời điểm hiện nay, XSKT Thủ đô là đơn vị đầu tiên và duy nhất của cả nước hợp tác với đối tác nước ngoài tổ chức thành công loại hình xổ số điện toán, một loại hình tiên tiến hiện đại của các nước trên thế giới, làm cho thị trường XSKT Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi có thưởng, vừa ích nước, vừa lợi nhà, đóng góp cho ngân sách thành phố và các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân.
50 năm qua, xổ số kiến thiết Thủ đô đã thu cho ngân sách thành phố hơn 1.200 tỷ đồng và liên tục trong những năm gần đây, đã duy trì đà phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm khoảng trên dưới 20%. Hằng năm đã vươn lên đạt mức doanh thu hơn 750 tỷ đồng và thu nộp ngân sách hơn 160 tỷ đồng. Dự kiến năm 2012, phấn đấu đạt doanh thu khoảng hơn 900 tỷ đồng và thu nộp ngân sách khoảng hơn 180 tỷ đồng. Từ số thu xổ số kiến thiết hằng năm, ngân sách thành phố có thêm nguồn vốn chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế và xây dựng thêm nhiều công trình phúc lợi xã hội phục vụ lợi ích chung của nhân dân.
Những thành tích và những đóng góp của xổ số kiến thiết Thủ đô trong 50 năm qua đã được Ðảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, UBND thành phố, các cấp, các ngành, nhân dân Thủ đô và cả nước ghi nhận, đánh giá cao và đã có nhiều hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của công ty, cụ thể:
- Năm 1987, công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
- Năm 1992, công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.
- Năm 2006, công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.
- Năm 2011, công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng ba.
Ðồng chí Nguyễn Văn Tá, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, nhiều tập thể, cá nhân của công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
NGUYỄN DUY TRUNG
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô