Chiều 17-10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Bộ Ngoại giao và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ tổ chức trọng thể mít-tinh kỷ niệm 50 năm Cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Ấn Ðộ Jawaharlal Nehru.
Tới dự mít-tinh có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Ðảm, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, đại diện các cơ quan hữu quan ở Trung ương và Hà Nội.
Tới dự mít-tinh còn có Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ Natwar Singh cùng Ðoàn đại biểu Ấn Ðộ đang thăm chính thức Việt Nam; Ðại sứ Ấn Ðộ tại Việt Nam Nê-la-kan-tan Ra-vi; đông đảo cán bộ Ðại sứ quán Ấn Ðộ tại Việt Nam.
Phát biểu ý kiến tại cuộc mít-tinh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ, nêu rõ: Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ ngày 17-10-1954, Thủ tướng Nehru chính là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Hà Nội, một tuần sau khi thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được giải phóng. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nehru và cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng dịp này là sự kiện quan trọng, mở đầu cho việc thiết lập quan hệ và đặt nền móng vững chắc, tạo đà củng cố, mở rộng liên tục mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Ðộ. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ mạnh mẽ quý báu và chí tình của nhân dân Ấn Ðộ và Thủ tướng Nehru đối với cuộc đấu tranh giành độc lập hoàn toàn của Việt Nam. Trong suốt 50 năm qua, kể từ sau cuộc gặp lịch sử Hồ Chí Minh - Nehru, quan hệ Việt Nam - Ấn Ðộ không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Ðộ bước vào thế kỷ 21 được ký nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tới Ấn Ðộ tháng 5-2003 là một mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, thể hiện quyết tâm và cam kết của các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Ðộ lên tầm cao mới, mang tính chiến lược, thực hiện được mong muốn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru bày tỏ trong cuộc gặp lịch sử 50 năm trước.
Nhân dân Việt Nam rất tự hào có Ấn Ðộ và nhân dân Ấn Ðộ là những người bạn thủy chung, luôn sát cánh bên nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thật sự vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Ấn Ðộ anh em giành được trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển đất nước với sức sống riêng biệt của một nền văn minh hơn 5.000 năm đưa Ấn Ðộ trở thành một nước dân chủ, có nền công, nông nghiệp hiện đại. Nhân dân hai nước hy vọng và tin tưởng tiềm năng hợp tác giữa hai dân tộc cần cù, sáng tạo Việt Nam - Ấn Ðộ còn rất rộng lớn, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Ðộ tiếp tục phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phát biểu ý kiến tại cuộc mít-tinh, Bộ trưởng Natwar Singh bày tỏ vinh dự được chung vui cùng những người bạn của đất nước Ấn Ðộ trong buổi lễ kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử, nêu rõ, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là một tình hữu nghị sâu sắc, chân thành và đầy những tình cảm tốt đẹp. Sự phát triển của tình hữu nghị giữa hai nước cũng là nhờ sự vun đắp không mệt mỏi của Thủ tướng J.Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cách đây 50 năm. Sự phát triển của mối quan hệ hợp tác nhiều mặt ngày nay đã mang lại nhiều lợi ích cho hai nước, phản ảnh nguyện vọng của hai dân tộc. Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ đã phổ biến thông điệp về văn hóa, nghệ thuật múa, âm nhạc, văn hóa và lịch sử của Ấn Ðộ qua việc thành lập một trường múa Ấn Ðộ tại Việt Nam và xuất bản rất nhiều sách, trong đó có cuốn "Khám phá Ấn Ðộ" của Thủ tướng G.Nehru, một trong những nhà truyền tin vĩ đại nhất thời đó. Các phóng viên Việt Nam sắp nhận học bổng tại một học viện phù hợp ở Ấn Ðộ là những nhà truyền tin trẻ tuổi sẽ không chỉ có thể truyền đạt ý tưởng của hai vị lãnh tụ mà còn góp phần nâng quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên một tầm cao mới tốt đẹp hơn.
* Sáng 17-10, tại Hà Nội, Học viện quan hệ quốc tế tổ chức Hội thảo "Hồ Chí Minh - Jawaharlal Nehru - Người đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị lâu bền Việt - Ấn". Tới dự có Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ Natwar Singh, nhiều học giả, nhà nghiên cứu về Ấn Ðộ và Việt Nam; đại diện các ban, ngành hữu quan ở T.Ư và Hà Nội.
Phát biểu ý kiến khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Ngoại giao Natwar Singh nhấn mạnh, cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ngày 17-10-1954 diễn ra sau khi thủ đô Hà Nội được giải phóng, là một mốc son lịch sử, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Ấn Ðộ - Việt Nam đưa hai dân tộc Việt Nam và Ấn Ðộ xích lại gần nhau, kề vai sát cánh bên nhau qua mọi thăng trầm của lịch sử.
Tại Hội thảo, các học giả Việt Nam và Ấn Ðộ trình bày các tham luận: Nhớ lại cuộc hội ngộ giữa hai vĩ nhân châu Á; Tình bạn vĩ đại: Jawaharlal Nehru- Hồ Chí Minh, biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Ấn Ðộ; Tinh thần của một cuộc gặp thân thiết; Quan hệ Việt Nam - Ấn Ðộ dưới thời J.Nehru và Ðảng Quốc đại; Việt Nam trong chính sách Hướng Ðông của Ấn Ðộ, nêu bật tình bạn vĩ đại giữa hai vị lãnh tụ của hai dân tộc, hai vĩ nhân châu Á và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng J.Nehru trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Ðộ, nhấn mạnh tình cảm yêu mến và kính trọng của nhân dân hai nước đối với hai nhà lãnh đạo xuất chúng của hai dân tộc, những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện lâu dài và tin cậy giữa hai nước ngày càng phát triển tương xứng tiềm năng hai nước.
Theo Phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 15-10 tại thành phố Côn-ca-ta, thủ phủ bang Tây Bengal, Ðại sứ quán nước ta tại CH Ấn Ðộ và Ủy ban Ðoàn kết Ấn Ðộ - Việt Nam bang Tây Bengal đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 50 năm Cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Ấn Ðộ Nehru.
Ðại sứ nước ta tại Ấn Ðộ, Trần Trọng Khánh và lãnh đạo Ủy ban Ðoàn kết Ấn - Việt bang Tây Bengal đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên đường phố mang tên Người tại trung tâm thành phố Côn-ca-ta.
Nhân dịp này, ông Ba-ta-cha-gi Thủ hiến bang Tây Bengal giới thiệu cuốn sách của ông Gi-tit Sác-ma, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Ấn - Việt bang Tây Bengal với tựa đề: "Quan hệ Ấn Ðộ - Việt Nam trong thế kỷ 21".
* Chiều 17-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ Natwar Singh và phu nhân đã đến chào Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.
Ðại tướng Võ Nguyễn Giáp cùng Bộ trưởng K.Natwar Singh ôn lại những kỷ niệm đẹp đúng vào ngày cách đây 50 năm diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Ấn Ðộ J.Nehru. Ðại tướng gửi lời thăm tới Thủ tướng Ấn Ðộ và Chủ tịch Ðảng Quốc Ðại Ấn Ðộ.
* Bộ trưởng K.Natwar Singh chuyển lời chào kính trọng của Thủ tướng Ấn Ðộ tới Ðại tướng, thông báo khái quát tình hình Ấn Ðộ trong thời gian qua, khẳng định quan hệ hai nước Việt Nam và Ấn Ðộ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.
* Ngày 17-10, Tổng lãnh sự quán Ấn Ðộ tại TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức kỷ niệm 50 năm Cuộc gặp lịch sử nói trên.
PV và TTXVN