50 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của nhân dân Cuba anh hùng

ND - Nhân dân Cuba hân hoan đón mừng năm mới trong không khí tưng bừng kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Cách mạng thành công.

Ngày 1-1-1959, nhân dân và các chiến sĩ cách mạng yêu nước Cuba dưới sự lãnh đạo của Bác sĩ Fidel Castro đã lật đổ chế độ độc tài Batista, thiết lập nhà nước công - nông đầu tiên ở Tây Bán cầu, đưa Cuba bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời và tồn tại hiên ngang của Nhà nước Cuba XHCN là bản anh hùng ca quật khởi và hào hùng, cổ vũ, khích lệ các dân tộc trên thế giới đang bị áp bức, bóc lột đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngay sau ngày Cách mạng Cuba thành công, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn, kể cả tiến công xâm lược hòng khuất phục và bóp chết Nhà nước cách mạng non trẻ, điển hình là vụ bọn tay sai đánh thuê đổ bộ lên bãi biển Hi-rôn tháng 4-1961.

Nhưng quân và dân hòn đảo "tự do" với lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm, quật cường, truyền thống tiến công cách mạng của những nghĩa quân Mam-bi và các chiến sĩ Môn-ca-đa, dưới sự chỉ huy tài tình của Fidel Castro đã đập tan cuộc tiến công xâm lược lớn trong vòng 72 giờ. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS, đứng đầu là đồng chí Fidel Castro kính mến, nhân dân Cuba đã kiên cường đấu tranh làm thất bại mọi mưu toan đen tối của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đưa đất nước tiếp tục tiến lên. Trong công cuộc xây dựng đất nước, với tinh thần lao động sáng tạo quên mình, nhân dân Cuba đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và thiếu thốn, từng bước giành được những thành tựu to lớn rất đỗi tự hào.

Sau khi Liên Xô và nhiều nước XHCN ở Ðông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch siết chặt bao vây cấm vận hòng xóa bỏ chế độ XHCN ở Cuba. Một lần nữa, nhân dân Cuba thể hiện rõ bản lĩnh anh hùng, ý chí kiên cường, đoàn kết một lòng chung quanh Ðảng CS, Chính phủ và lãnh tụ Fidel Castro, vượt qua thử thách, thúc đẩy kinh tế phát triển. Cuba đã chặn đứng được đà suy thoái kinh tế và bắt đầu phục hồi từ năm 1994. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm từ 1995 đến 2001 khoảng từ 2,5 đến 3%, có năm đạt 7,8%.

Mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn do chính sách bao vây cấm vận kéo dài của Mỹ gây ra và thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, nhưng Cuba vẫn thu được nhiều thành tựu đáng khích lệ: chính trị, xã hội ổn định, vững mạnh, kinh tế tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cuba năm 2007 đạt mức tăng trưởng 7,5%, cao gấp rưỡi so với mức tăng trưởng trung bình của khu vực Mỹ la-tinh (năm 2006 đạt 12,5% và năm 2005 là 11,8%). Năm 2008, Chính phủ Cuba do Chủ tịch Raul Castro đứng đầu tích cực triển khai nhiều chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, như: giao đất nông nghiệp cho nông dân phát triển sản xuất; xóa bỏ những quy định không phù hợp nhằm kích thích sản xuất, tiêu dùng; đẩy mạnh sản xuất hàng công nghiệp phục vụ xuất khẩu,... Chính phủ Cuba đang tập trung mọi nỗ lực khắc phục những hậu quả nặng nề do hai cơn bão Gu-xtáp và Ike gây ra, kêu gọi nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau nhằm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Cuba tiếp tục giữ vững thành quả xã hội ưu việt trên các lĩnh vực y tế, giáo dục. Tỷ lệ người mù chữ chỉ còn 0,2% số dân, mức thấp nhất ở Mỹ la-tinh. Tuổi thọ trung bình của người dân Cuba khoảng 78 tuổi và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh năm phần nghìn, là những chỉ tiêu sức khỏe tiên tiến trên thế giới.

Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình rộng mở và luôn nêu cao tấm gương về tinh thần quốc tế vô sản, uy tín của Cuba trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Dù kinh tế khó khăn, tài chính hạn hẹp, từ nhiều năm nay, Cuba đã nhận đào tạo sinh viên miễn phí cho nhiều nước nghèo; gửi hàng nghìn bác sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, công nghiệp, xây dựng... sang hợp tác và giúp đỡ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, Cuba luôn nhận được sự ủng hộ quý báu và tình đoàn kết từ các nước anh em, bè bạn và cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh phản đối chính sách cấm vận của Mỹ áp đặt chống nước này suốt 46 năm qua. Ðại hội đồng LHQ vừa thông qua 17 nghị quyết liên tiếp với đa số phiếu áp đảo (185 phiếu thuận, ba phiếu chống) yêu cầu chính quyền Mỹ dỡ bỏ cấm vận chống Cuba. Nhóm Ri-ô vừa kết nạp Cuba là thành viên chính thức.

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Cuba là mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc, cùng chung lý tưởng cách mạng, có cội nguồn từ những lý tưởng cao đẹp của Hô-xê Mác-ti và Hồ Chí Minh vĩ đại, được Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp trong suốt 50 năm qua đang phát triển tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Cuba anh em giành được trong 50 năm qua và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Cuba do lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro đứng đầu, nhân dân Cuba anh hùng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc tới đích thắng lợi.

NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm