5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã trở về với gia đình ở Phan Thiết

NDO - 13 giờ ngày 24/7, 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đưa về địa phương đoàn tụ với gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ký biên bản bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết.
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ký biên bản bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao 5 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS của Bình Thuận bị nạn cho Đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận tiếp nhận.

5 ngư dân này khi đang ở trên thúng chai trôi dạt trên biển tại vị trí có tọa độ 11o34’ vĩ độ bắc-112o49’ kinh độ đông, cách Nha Trang khoảng 214 hải lý về phía Đông đã được tàu hàng Buffalo trên đường hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc phát hiện và cứu vớt vào lúc 11 giờ ngày 22/7/2022 và đã thông báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (VTMRCC).

Sau đó, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu HQ 466 thuộc Vùng 4 Hải quân đang tìm kiếm các ngư dân mất tích cơ động đến vị trí tàu hàng để tiếp nhận 5 ngư dân đưa vào bờ vào sáng 24/7.

5 ngư dân được cứu vớt ở trên thúng chai có 8 người, trong quá trình trôi dạt, do sức khỏe và thể lực suy kiệt, có 3 người đã tử vong, buộc phải thả xuống biển.

5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã trở về với gia đình ở Phan Thiết ảnh 1
Ông Bùi Văn Toàn, Thuyền trưởng tàu cá BTh 97478 TS bị nạn, là 1 trong 5 người trên thúng chai được cứu sống ngày 22/7/2022.

Ông Bùi Văn Toàn, Thuyền trưởng tàu cá bị nạn được cứu sống, cho biết, khi tàu cá bị chìm, anh em chỉ kịp đưa 2 thúng chai xuống biển rồi nhảy xuống chia nhau nhóm 7 người, nhóm 8 người lên 2 thúng chai. Trong suốt thời gian trôi dạt trên biển, anh em chỉ biết nhấp nước biển cho đỡ khát, khi có mưa thì mới có nước ngọt để hứng uống.

Ông Bùi Văn Toàn cho biết thêm:

Chúng tôi chỉ suy nghĩ về gia đình, người thân và tự động viên nhau hy vọng sẽ có một tàu nào đó đi qua cứu mình. Có 3 người trên thúng thể lực suy kiệt đã tử vong buộc phải thả xuống biển. Rất may đến ngày 22/7, một tàu hàng nước ngoài đi qua đã thấy và cứu vớt. Bây giờ chúng tôi đã trở về đoàn tụ với gia đình, sau khi hồi phục sức khỏe đầy đủ, lại tiếp tục đi biển.

Anh Nguyễn Thành La, người khỏe nhất trong 5 người trên thúng chai được cứu sống, cho biết, lúc trôi dạt trên biển, anh luôn nghĩ tới gia đình, tới hai con gái; đồng thời hy vọng những người ở trên thúng chai kia, trong đó có người chú ruột và một em ruột, được một tàu nào đó cứu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Lê Văn Chơn bày tỏ sự vui mừng khi 5 ngư dân được cứu đã vào bờ an toàn và đã gặp gỡ được người thân trong gia đình. Địa phương sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục và chế độ cho các ngư dân bị nạn và những người được xác định tử vong, mất tích.

5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã trở về với gia đình ở Phan Thiết ảnh 2
5 ngư dân trên tàu cá bị nạn trở về thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Trước đó 3 ngày, ngày 19/7, một tàu cá của ngư dân Bình Định đã cứu vớt được 4 ngư dân của tàu cá bị nạn còn sống đang ở trên một thúng chai trôi dạt trên biển. Thúng chai này lúc đầu có 7 người nhưng trong quá trình trôi dạt trên biển, 3 người đã tử vong và được thả xuống biển. 4 ngư dân đã được đưa vào đất liền an toàn.

Như vậy, sau 13 ngày trôi dạt trên biển, kể từ ngày 10/7/2022 khi tàu cá BTh 97478 TS bị nạn, đã có 9 trong tổng số 15 người trên tàu cá đã được cứu sống; 6 người đã tử vong.