3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại

NDO - Sau nhiều nỗ lực phòng chống bão số 3 (siêu bão Yagi), các Cảng Hàng không quốc tế: Nội Bài, Vân Đồn và Cát Bi đã mở cửa khai thác trở lại.
Hành khách làm thủ tục hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sáng 8/9.
Hành khách làm thủ tục hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sáng 8/9.

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, công tác phòng chống bão số 3 được các đơn vị tại Cảng chấp hành nghiêm túc theo chỉ thị của các cấp, tuân thủ chặt chẽ các phương án đã thống nhất.

Kết quả, đến 23 giờ 49 phút ngày 7/9, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tiếp thu, khai thác tàu bay trở lại. 0 giờ 5 phút ngày 8/9/2024, chuyến bay VJ959 của hãng Vietjet, chặng bay FUK-HAN (Fukuoka, Nhật Bản-Hà Nội) đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài, sau 14 tiếng sân bay phải tạm ngừng khai thác do bão Yagi.

3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại ảnh 1

Do nỗ lực phòng chống tốt, bão số 3 không gây thiệt hại đáng kể đối với sân bay Nội Bài.

Với sự quyết tâm cao của các đơn vị hoạt động tại Cảng, bão Yagi đã không gây thiệt hại đáng kể, chỉ có 1 số đoạn tường rào xung yếu bị đổ, 1 số cây cối bật gốc. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã nhanh chóng kiểm tra và khẳng định những thiệt hại này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động bay và công tác tại Cảng. Cảng và các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục để hoàn thiện việc tu bổ trong thời gian sớm nhất.

3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại ảnh 2

Từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 8/9, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ 109 chuyến bay; trong đó có 69 chuyến quốc tế, 40 chuyến quốc nội. Kế hoạch hôm nay, cảng sẽ phục vụ 514 lượt chuyến bay theo lịch của các hãng hàng không.

Theo số liệu thống kê, trong ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão, tại Nội Bài có 32 chuyến bay bị chậm giờ, 29 chuyến bay phải hủy. Các hãng hàng không đã xin cấp phép để bay bù trong ngày hôm nay, 8/9.

3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại ảnh 3
3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại ảnh 4

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách nên liên hệ với các hãng hàng không để theo dõi sát sao lịch bay của mình hoặc tải app iNIA do Cảng xây dựng để hỗ trợ tra cứu thông tin chuyến bay.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, vào 20 giờ ngày 7/9, Cảng bắt đầu mở cửa trở lại sau 14 tiếng gián đoạn vận hành do ảnh hưởng bão số 3.

Theo đó, sáng ngày 8/9, có 2 chuyến bay VJ230, VJ231 của hãng hàng không Vietjet hạ cánh và cất cánh tại Vân Đồn vào 9 giờ 15 phút và 9 giờ 50 phút.

3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại ảnh 5

Cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn khắc phục hậu quả bão số 3.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, dù đã triển khai hàng loạt công tác ứng phó với bão lũ, thiên tai, nhưng trước sức tàn phá của “siêu bão” Yagi, sân bay Vân Đồn vẫn chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất.

Cụ thể, một số mái kính nhà ga đi hành khách đã bị bong, lớp kính ốp ngoài một số khu vực bị gió thổi bay. Khoảng 80% cây trong khu vực công cộng đổ gãy, một số biển chỉ dẫn khu vực ga đi, ga đến bị bong bật, hệ thống trần tại một số khu vực cũng bị gió thổi bay; mái tôn nhà xe nội bộ bị bung bật hoàn toàn; trạm phát sóng Vietel tại khu vực bị tê liệt.

3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại ảnh 6
3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi mở cửa khai thác trở lại ảnh 7

Tuy nhiên, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn không ghi nhận bất kỳ sự cố, tai nạn nào liên quan đến người, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay. Trong đêm 7/9, ngay sau khi gió giảm bớt cường độ, cán bộ nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã nhanh chóng bắt tay ngay vào khắc phục sự cố gồm: rà soát các hạng mục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng và dồn toàn bộ lực lượng sửa chữa, gia cố nhằm bảo đảm điều kiện bay an toàn nhất để đón khách trở lại. Đội ngũ nhân viên tại sân bay vẫn tiếp tục nỗ lực dọn dẹp cây gãy đổ, làm sạch toàn bộ sân bay, kịp đón các chuyến bay đầu tiên vào sáng 8/9.

“Đây là lần đầu tiên, sân bay Vân Đồn ứng phó với một sự cố thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng như vậy trên diện rộng ở toàn bộ địa bàn Quảng Ninh. Chúng tôi cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong ứng phó sự cố và sẽ hoàn thiện quy trình ứng phó thiên tai, bảo đảm thích ứng được trong mọi tình huống”, ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn khẳng định.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với siêu bão Yagi, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã tạm dừng khai thác từ 4 giờ sáng 7/9. Các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã phải hủy bỏ. Theo công văn của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 4 giờ đến 16 giờ ngày 7/9. Tuy nhiên sau đó, do gió bão vẫn diễn biến phức tạp, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cho sân bay Vân Đồn tiếp tục lùi giờ khai thác tới 20 giờ ngày 7/9.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 5 giờ ngày 7/9 đến 24 giờ ngày 7/9. Sân bay bị mất điện hệ thống lưới, phải sử dụng máy phát điện. Đường truyền check-in của Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng bị mất kết nối, phải sử dụng hệ thống của Cảng. Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi cho biết, có khoảng 20 cây xanh trồng tại khu vực ngoại cảnh nhà ga hành khách bị đổ; 1 cây xanh trồng trong khuôn viên Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi bị gãy, gây đổ 1 đoạn hàng rào 2,5m ngăn cách giữa Đài và sân đỗ tàu bay.

Tại nhà ga, trần sảnh ga khu vực công cộng tầng 2 nhà ga hành khách bị bung một số mảng tương đối lớn (khoảng 350m2); trần trạm thu phí bị bung, rơi hoàn toàn (khoảng 100m2); trần các hành lang nhà ga hàng hóa bị rơi nhiều mảng lớn.

Ngoài ra, bão còn làm hư hại vách nhôm cuốn trụ Cầu hành khách số 6 và số 8A; mái nhà để xe khu vực nhà ga cũ bị tốc mái; 2 xe thang hành khách bị bung mái che bằng nhựa mica; 4 tấm kính tại cầu thang máy và khu vực ga đi quốc tế và một cửa trượt ga đến Quốc tế bị vỡ,...

Ngay sau khi gió bão tạm lắng, cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đã bắt tay vào khắc phục hư hỏng, dọn vệ sinh khu vực nhà ga, sân bay để kịp đón các chuyến bay khai thác trở lại.