Nhân ngày Chống nạn lạm dụng lao động trẻ em (12-6), Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cho biết hiện trên thế giới có 246 triệu trẻ vị thành niên đang phải làm việc để kiếm sống và con số này sẽ tiếp tục gia tăng trên phạm vi toàn cầu.
Số trẻ em này thường bỏ nhà đi rất sớm, lao động biệt lập theo kiểu người giúp việc cho các hộ gia đình nên phần lớn bị bóc lột và một số bị lạm dụng tình dục.
Trưởng đại diện ILO tại Mexico, ông G. Miranda cho biết có tới 73 triệu lao động trẻ em dưới 10 tuổi, trong đó có hai triệu em tại các nước phát triển và số còn lại thuộc các quốc gia có nền kinh tế đang chuyển đổi. Ông cảnh báo con số tử vong do tai nạn lao động ở trẻ em đang ngày một tăng.
Các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm tỷ lệ cao về số lao động trẻ em dưới 15 tuổi, khoảng 127 triệu; trong khi tại khu vực miền nam sa mạc Sahara ở châu Phi là 48 triệu.
Ông Miranda còn cảnh báo về một thực tế không thể chấp nhận được là hiện có khoảng 8,4 triệu trẻ em là nạn nhân của chế độ nô lệ, nạn buôn bán trẻ em, làm công trả nợ; mại dâm và nhiều tệ nạn xã hội khác. Ông kêu gọi các quốc gia có những chính sách kinh tế, xã hội cụ thể và hợp lý nhằm loại bỏ hoàn toàn việc bóc lột lao động trẻ em, đồng thời nghiêm khắc trừng trị những tổ chức và cá nhân chuyên lạm dụng trẻ em cho các hoạt động mờ ám để thu lợi bất chính.