24 giờ: Israel ném bom vào vị trí đóng quân của Hezbollah ở biên giới Lebanon - Syria

NDĐT - Hãng tin AFP cho biết hôm 24-2, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào một vị trí đóng quân của lực lượng Hezbollah ỏ biên giới Lebanon và Syria. Kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah tuyên bố “không hề có vụ tấn công nào trên lãnh thổ Lebanon”. Còn còn phía Israel không xác nhận nay phản đối các thông tin về vụ tấn công này.

Phía Israel không bình luận gì về thông tin vụ ném bom.
Phía Israel không bình luận gì về thông tin vụ ném bom.

Peru có Thủ tướng mới

24 giờ: Israel ném bom vào vị trí đóng quân của Hezbollah ở biên giới Lebanon - Syria ảnh 1

Tổng thống Peru Ollanta Humala (bên trái) và Thủ tướng mới được bổ nhiệm René Cornejo. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Peru Ollanta Humala ngày 24-2 đã sắp xếp lại nội các, bổ nhiệm ông René Cornejo làm Thủ tướng mới của Peru. Ông Cornejo thay thế cựu Thủ tướng Cesar Villanueva vừa từ chức cùng ngày, và trở thành Thủ tướng thứ năm dưới thời Tổng thống Humala.

Việc sắp xếp lại nội các cũng bao gồm việc bổ nhiệm ông Eleodoro Mayorga làm Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ mới của Peru thay thế Bộ trưởng hiện tại là ông Jorge Merino.

Tân Thủ tướng Italy vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Hãng AP đưa tin ngày 25-2, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã vượt qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng về chính phủ mới tại Quốc hội. Với tỷ lệ phiếu 169/139, Thượng viện đã xác nhận liên minh chính phủ với thành phần bao gồm từ các nghị sỹ Dân chủ trung tả tới lực lượng trung hữu trước đây trung thành với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.

Tổng thống Venezuela đề nghị điều tra âm mưu đảo chính

Thông tấn xã Venezuela (AVN) ngày 24-2 cho biết, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ yêu cầu Quốc hội nước này thành lập một ủy ban sự thật để điều tra tất cả mọi sự việc nhằm chứng minh việc cánh hữu Venezuela âm mưu đảo chính với sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Cũng trong ngày 24-2, Tổng thống Maduro thông báo, Venezuela đã bắt giữ một nhân vật đến từ Trung Đông mà theo ông Maduro, nhân vật này được thuê để làm lan truyền bạo lực và bất ổn tại Venezuela.

Iceland: Biểu tình đòi trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU

Cảnh sát Iceland hôm nay cho biết, khoảng 3.500 người tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Iceland để yêu cầu Chính phủ tôn trọng cam kết vận động bầu cử hồi tháng 5-2013 về tổ chức trưng cầu ý dân liên quan vấn đề Iceland gia nhập EU.

Người dân Iceland biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ (ảnh: AFP)

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Iceland kể từ khi khủng hoảng tài chính xảy ra tại nước này năm 2009. Trước đó, chính phủ nước này đã tuyên bố từ bỏ nỗ lực gia nhập EU mà không thông qua trưng cầu dân ý.

Thái-lan: tòa nhà đổ sập khiến ít nhất 9 người chết

Báo The Nation của Thái-lan đưa tin, ít nhất 9 người chết và 18 người khác bị thương trong vụ đổ sập một tòa nhà đang xây dựng tại bệnh viện ở tỉnh Samut Prakan ở miền Trung Thái-lan vào trưa nay. Một số công nhân đã được cứu thoát, trong khi một số người khác được cho là vẫn bị chôn dưới đống vật liệu xây dựng.

Tổ chức Nông lương của LHQ hôm qua công bố bản báo cáo mới nhất, trong đó cảnh báo xung đột, tốc độ tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng cũng như sự phụ thuộc nặng nền vào việc nhập khẩu lương thực đang là các thách thức lớn đối với an ninh lương thực của khu vực Tây Á và châu Phi.

Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu vòng hòa đàm mới

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 24-2 đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình mới tại Thủ đô Havana, Cuba với chủ đề đàm phán tập trung vào hoạt động buôn lậu ma túy.

Nhật Bản kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

Theo Kyodo, ngày 25-2, nhân kỷ niệm một năm ngày Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhậm chức, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida một lần nữa đã kêu gọi Hàn Quốc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước.

Phát biểu trước báo giới, ông Kishida nói rằng Hàn Quốc là nước láng giềng quan trọng của Nhật Bản, sự ổn định trong mối quan hệ song phương của hai nước sẽ mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông thừa nhận quan hệ hai nước đang trong thời kỳ khó khăn, và do đó hai nước cần có sự trao đổi ở các cấp khác nhau, đặc biệt là ở cấp chính trị cao nhất.

Phát hiện 80 bộ xương người trong một ngôi mộ tập thể ở Sri Lanka

Cảnh sát Sri Lanka hôm 25-2 cho biết họ vừa phát hiện được hơn 80 bộ xương người trong một ngôi mộ tập thể tại thị trấn Mannar ở miền bắc nước này. Việc khai quật ngôi mộ này được tiến hành sau khi nó được phát hiện hồi tháng 12 năm ngoái.

Cơ quan điều tra hình sự của cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ việc và người ta nghi ngờ rằng những người bị chôn trong mộ đã bị lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil giết trong thời kỳ chiến tranh. Trong lúc này, cảnh sát Sri Lanka cũng đang tiến hành một cuộc điều tra khác về một ngôi mộ tập thể khác, được phát hiện hồi năm ngoái ở miền trung nước này, với hơn 150 bộ xương trong mộ.

LHQ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt một số cá nhân ở Yemen

Hội đồng Bảo an LHQ dự định sẽ bỏ phiếu một bản dự thảo nghị quyết với nội dung áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số nhân vật đang tìm cách làm suy yếu nỗ lực xây dựng nhà nước ở Yemen.

Bản dự thảo này dự kiến sẽ có các biện pháp cấm đi lại và phong tỏa tài khoản của một số người “trong khoản thời gian một năm”. Lệnh trừng phạt này nhắm vào những người bị coi là “gây cản trở và làm suy yếu quá trình chuyển đổi chính trị” ở Yemen, những người bị buộc tội “tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc có hành động khủng bố” và những người vi phạm quyền con người và luật pháp nhân đạo quốc tế.

Có thể bạn quan tâm