Cuba thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới
Quốc hội Cuba ngày 29-3 đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài mới nhằm cho phép sự tiếp cận của các nguồn vốn, công nghệ và những thị trường mới vào Cuba cũng như đưa các sản phẩm và dịch vụ của Cuba ra thị trường thế giới.
Mỗi tháng, NSA thu thập dữ liệu về 122 nhà lãnh đạo quốc tế
Tạp chí Tấm Gương của Đức ngày 29-3 cho biết, theo các tài liệu do cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden công bố, có tới 122 nhà lãnh đạo quốc tế hiện đang bị cơ quan này đã tìm cách thu thập dữ liệu trong mỗi tháng.
Taliban tấn công trụ sở ủy ban bầu cử Afghanistan ở Kabul
Những tay súng Taliban hôm 29-3 đã tấn công trụ sở Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) ở Kabul. Đây là vụ tấn công lớn thứ ba của lực lượng này trong tuần qua với mục tiêu phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 5-4 tới.
Nổ nhà chứa nhiên liệu ở Ai Cập, 10 người chết
Ngày 29-3, tại làng Shotora ở tỉnh miền bắc Sohag của Ai Cập, ít nhất mười người đã thiệt mạng khi một vụ nổ phá tan một ngôi nhà nơi một người đàn ông đang đầu cơ một số lượng lớn nhiên liệu được nhà nước trợ giá để bán ra thị trường chợ đen. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, ngoài những người chết, 37 người khác cũng bị thương trong vụ nổ.
* Hội đồng Nhân quyền LHQ đã tiến hành các phiên thảo luận cuối cùng của khóa họp lần thứ 25 với việc thông qua hơn 30 nghị quyết và quyết định quan trọng, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Ðây là kỳ họp đầu tiên Việt Nam tham gia với tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền.
* Gần 5.000 quân nhân thuộc lực lượng hải quân 10 nước ASEAN và bảy nước đối tác đối thoại đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài sáu ngày trên Biển Ðông nhằm tăng cường các nỗ lực phối hợp ứng phó thiên tai.
* Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la Ê.Ha-oa kêu gọi các đảng phái tại nước này lên án làn sóng biểu tình bạo lực do các nhóm đối lập cực hữu phát động hòng lật đổ chính quyền của Tổng thống N.Ma-đu-rô; đồng thời hối thúc các đảng tham gia đối thoại hòa bình dân tộc.
* Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tiết lộ lý do chính quyền Oa-sinh-tơn không sử dụng biện pháp quân sự tại Xy-ri là do quân đội Mỹ có những hạn chế sau các cuộc chiến kéo dài ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan.
* Sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ðức A.Méc-ken và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ðức và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
* Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Na Uy G.Xtôn-ten-bớc làm Tổng Thư ký của khối quân sự này từ ngày 1-10 tới, khi nhiệm kỳ của ông Ph.Ra-xmu-xen kết thúc.
* Xlô-va-ki-a tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, lựa chọn giữa hai ứng cử viên là đương kim Thủ tướng R.Phi-cô và doanh nhân A.Ki-xca.
* Hôm nay (30-3), hàng triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương, cuộc bầu cử được coi là phép thử xác định tương lai chính trị của Thủ tướng T.Éc-đô-gan sau bê bối tham nhũng làm rúng động chính trường Thổ Nhĩ Kỳ.
* Hãng chế tạo ô-tô của Mỹ General Motors (GM) thông báo thu hồi thêm 971 nghìn xe do hãng này sản xuất giai đoạn 2008 - 2010 vì bị lỗi trong bộ phận đánh lửa có thể gây tai nạn chết người.
* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ C.Hây-gơ cho biết, Oa-sinh-tơn sẽ "kiềm chế" các hoạt động không gian mạng bên ngoài các mạng của Chính phủ Mỹ, đồng thời hối thúc các nước khác hành động tương tự.
* Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Ma-lai-xi-a bị rơi ở nam Ấn Ðộ Dương có thêm manh mối mới: Niu Di-lân phát hiện 11 vật thể và Trung Quốc phát hiện ba vật thể nghi là của chiếc máy bay MH370.
* Năm tay súng Ta-li-ban đã bị tiêu diệt khi tiến công một nhà khách tại thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan, nơi có nhiều người nước ngoài lưu trú, ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Nam Á này.
* Chính quyền Mỹ thông báo sẽ kéo dài thời hạn chót sau ngày 31-3 với những người dân Mỹ đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục mua bảo hiểm theo Ðạo luật chăm sóc y tế (ObamaCare). ObamaCare quy định những ai không có bảo hiểm y tế sau ngày 31-3 có thể bị phạt.
*Ít nhất năm người chết và 17 người bị thương trong các cuộc biểu tình trong 24 giờ qua của lực lượng Hồi giáo tại nhiều nơi ở Ai Cập nhằm phản đối cựu Bộ trưởng Quốc phòng E.Xi-xi tranh cử tổng thống.