18 học sinh ở Quảng Nam nhập viện do ngộ độc thực phẩm

NDO - Ngày 31/3, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học làm 18 học sinh phải nhập viện, điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
Tình hình sức khỏe của các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định.
Tình hình sức khỏe của các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/3, giáo viên Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn), phát hiện cháu N.N.N.T., học sinh lớp 5C, có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng. Sau đó, 17 học sinh cùng lớp cũng có triệu chứng tương tự nên nhà trường đã đưa 18 học sinh này đến cơ sở y tế.

Hiện tình hình sức khỏe của các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam đã ổn định và tiếp tục được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, 34 em học sinh lớp 5C Trường tiểu học Trần Hưng Đạo uống trà sữa, ăn trái cây lắc. Các món ăn, nước uống này do phụ huynh học sinh tự chế biến tại nhà và đem đến trường cho các em sử dụng.

Sau khi ăn khoảng 15 phút, 18 em xuất hiện triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm phải đưa đến bệnh viện điều trị; 16 em còn lại không có triệu chứng lâm sàng, nhưng cũng được đưa đến trạm y tế xã theo dõi.

Hiện, ngành y tế đã cử cán bộ lấy mẫu thức ăn, nước uống và gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm này.