Sau ba ngày xét xử và tranh tụng từ ngày 12 đến 14-10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt: Nguyễn Trọng Trường, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh 15 năm tù về tội nhận hối lộ.
Trường phải nộp lại khoản tiền 129 triệu đồng để sung vào công quỹ; Lê Thị Tuyết 42 tháng tù và Hứa Thị Múi, 36 tháng tù.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Ninh đọc trước phiên tòa, trong tháng 8 và tháng 9-2004, các cơ quan pháp luật đã nhận được nhiều đơn tố cáo Nguyễn Trọng Trường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ để bảo kê cho một số chủ xe ô-tô chở hàng lậu.
Ngày 23-9-2004, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, nhận thấy hành vi của Trường có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra và kết luận; từ tháng 9-2003 đến tháng 7-2004, Nguyễn Trọng Trường đã nhận hối lộ 84 triệu đồng và 5.000 USD do chủ xe Trịnh Khắc Hòa nộp để chỉ đạo cấp dưới "bỏ qua" việc bắt giữ xe ô-tô chở hàng lậu từ Móng Cái về Ðông Triều.
Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát đã làm rõ hành vi môi giới của Lê Thị Tuyết và Hứa Thị Múi, đã nhận tiền của 10 chủ xe khác nộp cho Trường để khỏi bị kiểm tra, bắt giữ các xe ô-tô của họ chở hàng lậu trên tuyến Bình Liêu-Tiên Yên.
Trên cơ sở kết quả điều tra, KSND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định truy tố Nguyễn Trọng Trường về tội nhận hối lộ (theo điểm a, khoản 3, điều 297 Bộ luật Hình sự), Lê Thị Tuyết và Hứa Thị Múi về tội môi giới hối lộ (theo điểm a, khoản 3, điều 290 Bộ luật Hình sự). Hai luật sư bào chữa cho Nguyễn Trọng Trường là Phạm Hồng Hải, Chủ nhiệm Ðoàn luật sư Hà Nội và Tô Ðăng Như, Phó Chủ nhiệm Ðoàn luật sư Quảng Ninh. Luật sư Hà Ðăng, Ðoàn luật sư Hà Nội bào chữa cho bị cáo Lê Thị Tuyết. Bị cáo Hứa Thị Múi tự bào chữa cho mình.
Trong ba ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập 40 người có quyền lợi, nghĩa vụ và là nhân chứng của vụ án. Trong số này, có Nguyễn Trọng Lân là anh ruột của Nguyễn Trọng Trường, nguyên là Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, nhưng Nguyễn Trọng Lên đã vắng mặt.
Vụ án được nhiều người quan tâm nên người đến tham dự phiên tòa rất đông. Song phiên tòa diễn ra trật tự, an toàn.