Tiến tới Cúp thế giới 2010

15 chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại

15 chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại

15)- Vava (Brazil) - 9 bàn (1958,1962)

Trung phong đội tuyển Brazil này góp mặt ở hai kỳ World Cup mà đội Brazil giành vương miện năm 1958 và 1962. Vava ghi tổng cộng 9 bàn thắng cho đội tuyển Brazil sau 10 trận ở hai vòng chung kết. Vava ghi hai bàn trong trận chung kết gặp đội Thụy Điển (1958) và bốn năm sau, trận chung kết gặp đội tuyển Tiệp Khắc, Vava lại ghi bàn. Vava là người đầu tiên ghi bàn trong hai trận chung kết World Cup.

14- Christian Vieri (Italy) - 9 bàn (1998, 2002)

Vieri được ví là "máy ghi bàn". Anh đã chín lần lập công sau chín trận ở World Cup. Năm 1998, Vieri ghi năm bàn thắng cho đội tuyển Italia, bốn năm sau, anh ghi bốn bàn thắng. Vieri vắng mặt tại World Cup 2006 do chấn thương và sau đó rời sân cỏ. Anh được coi là chân sút xuất sắc nhất đội tuyển Italia những năm qua.

13- Eusebio da Silva Ferreira (Bồ Đào Nha) - 9 bàn (1966)

Eusebio khởi đầu sự nghiệp ở Mozambique, nhưng sau đó khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha này năm nay đã 68 tuổi, chỉ thi đấu một kỳ World Cup 1966 ở Anh, nhưng đã toả sáng khiến mọi người nhớ mãi. Eusebio ghi được 9 bàn thắng sau 6 trận và góp phần quan trọng đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lọt vào vòng bán kết. Màn trình diễn xuất sắc nhất của Eusebio là trận tứ kết gặp đội CHDCND Triều Tiên : đội Bồ Đào Nha bị dẫn trước 3-0, sau đó một Eusebio ghi bốn bàn thắng để góp vào chiến thắng chung cuộc 5-3 cho đội nhà.

13- Ademir Marques de Menezes (Brazil) - 9 bàn (1950)

Ademir cũng chỉ dự một kỳ World Cup (1950), nhưng ghi được 9 bàn sau 6 trận.Tại giải đấu này, đội tuyển Brazil của Ademir thua trận trước đội Uruguay và mất chức vô địch, nhưng Ademir đoạt giải Giày vàng và được khán giả mến mộ về lối chơi tốc độ, kỹ năng ghi bàn của mình. 

12- Grzegorz Lato (Ba Lan) - 10 bàn (1974, 1978, 1982)

Lato ghi 7 bàn thắng tại World Cup 1974 và đoạt giải Giày vàng, cùng với đội tuyển Ba Lan giành giải ba. Lato ghi tổng cộng 10 bàn tại các kỳ World Cup. Lato ghi 2 bàn tại World Cup 1978, một bàn tại World Cup 1982 và giúp đội tuyển Ba Lan giành giải ba World Cup 1982.

11- Miroslav Klose (Đức) - 10 bàn (2002, 2006)

Klose năm lần làm tung lưới đối phương tại World Cup 2006 trên sân nhà của đội tuyển Đức. Cả năm bàn thắng của Klose đều bằng đánh đầu. Năm này, đội tuyển Đức giành giải ba. Cầu thủ 31 tuổi này có mặt trong đội tuyển Đức dự World Cup 2010.

10- Teofilo Cubillas (Peru) – 10 bàn (1970, 1978, 1982)

Cubillas là cầu thủ nổi tiếng nhất Peru mọi thời đại. Anh là nguồn cảm hứng và góp nhiều công vào thành tích lọt vào vòng tứ kết 1970 của đội tuyển Peru.  Cubillas nổi lên từ trận gặp đội tuyển Mexico và ghi bàn trong tất cả các trận của đội tuyển Peru. Năm 1978, Cubillas ghi 5 bàn và có bàn thắng đáng nhớ trong trận gặp đội Scotland và giúp đội nhà lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, World Cup 1982, Cubillas không để lại ấn tượng gì.

9)- Gary Lineker (Anh) – 10 bàn (1986, 1990) 

Gary Lineker là một trong những chân sút xuất sắc nhất của đội tuyển Anh và ghi 6 bàn thắng tại World Cup 1986. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một chân sút Anh tại một kỳ World Cup. Năm 1986, Gary Lineker cùng đội tuyển Anh lọt vào tứ kết rồi để thua Argentina 1-2 (có một bàn bằng tay của Maradona). World Cup 1990, Lineker ghi bốn bàn thắng, giúp đội Anh lọt vào bán kết.

8)- Gabriel Batistuta (Argentina) – 10 bàn (1994, 1998, 2002)

Tiền đạo "huyền thoại" của Argentina này có những cú sút mạnh và chính xác. Anh là một trong những chân sút xuất sắc nhất mà không đoạt được cúp vô địch thế giới. Batistuta dự World Cup 1994 và 1998 và chơi rất xuất sắc, mặc dù Argentina không vô địch. Năm 1994, Batistuta ghi ba bàn trong trận mở màn gặp đội Hy Lạp và ghi một bàn nữa trong giải đấu. Năm 1998, Batistuta lại ghi ba bàn trong trận gặp đội Jamaica. Cựu binh này có mặt tại World Cup 2002 nhưng không thành công.

7)- Helmut Rahn (Đức) – 10 bàn (1954, 1958)

Được mệnh danh là "Pháo thủ sông Ruhr", Helmut Rahn có một kỳ World Cup không thể quên : ghi hai bàn thắng trong trận chung kết gặp đội tuyển Hungary và giúp đội tuyển Đức thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0. Ngoài ra, chính Rahn là người châm ngòi cho bàn thắng còn lại của đội Đức. World Cup 1958, Rahn vẫn chơi xuất sắc, ghi bàn trong trận gặp đội Nam Tư và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất bốn bàn qua hai kỳ World Cup khác nhau. Năm 1958, đội tuyển Đức lọt vào bán kết. 

6- Jurgen Klinsmann (Đức) – 11 bàn (1990, 1994, 1998)

Klinsmann là tiền đạo có duyên ghi bàn. Anh dự ba kỳ World Cup và đá cặp rất ăn ý với  Rudi Voller. Năm 1990, Klinsmann ghi ba bàn, cùng đội tuyển Đức lên ngôi vô địch. Năm 1994, Klinsmann ghi 5 bàn, năm 1998 ba lần làm tung lưới đối phương. Klinsmann trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả ba kỳ World Cup và ghi ít nhất ba bàn trong một kỳ. Năm 2006, Klinsmann dẫn dắt đội tuyển Đức giành giải ba thế giới.

5- Sandor Kocsis (Hungary) – 11 bàn (1954)

Kocsis chỉ tham dự một kỳ World Cup, nhưng là linh hồn của đội tuyển Hungary cực kỳ xuất sắc tại World Cup 1954. Trận nào Kocsis cũng ghi bàn trừ trận chung kết thua cay đắng trước đội Đức. Năm 1954, Kosis lập hai hat-tricks - một trong trận gặp đội Hàn Quốc, một trong trận gặp đội Đức ở vòng bảng (bốn bàn).

4)- Pele (Brazil) – 12 bàn (1958, 1962, 1966, 1970)

"Vua bóng đá" Pele nổi lên từ World Cup 1958 khi mới 17 tuổi và ghi hai bàn trong trận chung kết gặp đội Thụy Điển. Pele vắng mặt hầu hết ở World Cup 1962, nhưng ghi bàn trong trận gặp đội Mexico. Năm 1966, Pele không thể hiện được gì nhiều trước các hậu vệ chơi rắn của đối phương. Nhưng năm 1970, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại lại toả sáng và ghi bàn trong trận chung kết gặp đội tuyển Italia, giúp Brazil lần thứ ba vô địch thế giới.

3- Just Fontaine (Pháp) – 13 bàn (1958)

Huyền thoại bóng đá Pháp Just Fontaine chỉ tham dự một kỳ World Cup nhưng đến nay vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại một kỳ World Cup (13 bàn). Đội tuyển Pháp của J. Fontaine xếp thứ ba tại World Cup 1958. Tại World Cup này, J. Fontaine chơi sáu trận và có trận đáng nhớ, ghi bốn bàn trong trận đội Pháp gặp đội Đức. Tất nhiên, J. Fontaine giành giải Giày vàng.

2- Gerd Mueller (Đức) – 14 bàn (1970, 1974)

Có thể nói rằng, Gerd Mueller là "vua" trong vòng cấm. Mueller ghi 10 bàn thắng giúp đội Đức về thứ ba World Cup 1970 và trở thành cái tên nổi tiếng thế giới. Năm 1974, trên sân nhà, G. Mueller ghi bốn bàn thắng giúp đội Đức lên ngôi vô địch, trong đó có bàn thắng quyết định trong trận chung kết Đức – Hà Lan (2-1).

1- Ronaldo (Brazil) – 15 bàn (1994, 1998, 2002, 2006)

Ronaldo cùng đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch thế giới năm 1994 khi còn ở tuổi "teen". Bốn năm sau, Ronaldo là chân sút chủ lực của đội tuyển Brazil, có mặt ở trận chung kết gặp đội Pháp và thua 0-3.

Ronaldo có kỳ World Cup 2002 đáng nhớ : mặc dù trở lại sau chấn thương, anh ghi 8 bàn thắng để một lần nữa cùng đội tuyển Brazil đoạt cúp. Ronaldo ghi cả hai bàn thắng trong trận chung kết gặp đội Đức (2-0).

Ronaldo có mặt tại World Cup 2006, nhưng không giúp được gì nhiều cho đội tuyển.

B.K (theo Goal)

Có thể bạn quan tâm