Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm Nguyễn Văn Hòa và Hạnh "Nhật", đêm 28-12-2005, Hạnh "Nhật" đã sai đàn em là Nguyễn Đức Duy (tức Cu Ty) và đồng bọn của Duy là Nguyễn Khắc Thế Bảo, Huỳnh Đinh Minh Duy, Hồ Ngọc Anh, Phạm Đình Nguyên (tất cả đều sống ở Nha Trang) đến vũ trường New Century (tại 46 Trần Phú, Nha Trang) để "khử" Hòa.
Trưa 3-5-2006, phát hiện thấy Nguyễn Văn Hòa ngồi ở khu vực chung cư Ngô Gia Tự (Nha Trang), đàn em của Nguyễn Đức Duy là Hồ Ngọc Anh đã chạy về quán massage "Mặt trời" trên đường Hồng Bàng, Nha Trang báo cho Duy biết.
Duy đã lấy khẩu trang, mũ che mặt đưa cho Bảo, Minh Duy, Anh và Nguyên. Riêng Anh và Nguyên còn được Duy đưa cho mỗi tên một mã tấu để đi hành sự.
Trên đường đến, phát hiện thấy Hòa đang đi xe máy về nhà Phạm Chí Tín tại 15, Hát Giang (Nha Trang), chúng liền đuổi theo. Đến trước nhà số 15 Hát Giang thì Bảo cho xe máy áp sát xe của Hòa để Anh ngồi sau dùng mã tấu chém Hòa.
Khi Hòa bị chém vào tay phải, bọn chúng vội chạy về nhà của Nguyễn Đức Duy tại đồng muối (Nha Trang) để lẩn trốn. Trong quá trình thẩm vấn tại tòa, bọn chúng đã cúi đầu nhận tội về những hành vi côn đồ của mình.
TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (tức Hạnh "Nhật"), Nguyễn Đức Duy (tức Cu Ty) mỗi tên 24 tháng tù giam; Huỳnh Đinh Minh Duy (thường gọi là Xỉn) và Hồ Ngọc Anh (còn gọi là Bo) mỗi tên 18 tháng tù giam; Phạm Đình Nguyên (tức Chít) và Nguyễn Khắc Thế Bảo mỗi tên 15 tháng tù giam.
Tổng cộng hình phạt cho băng này là 114 tháng tù giam. Bản án trên đã được đông đảo quần chúng Nha Trang đồng tình ủng hộ.