100 tình nguyện viên tham gia Lễ ra quân tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

NDO - Ngày 6/11, tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra Lễ ra quân tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI với 100 tình nguyện viên là sinh viên của nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Một buổi tuyển chọn tình nguyện viên cho Liên hoan phim. (Ảnh: Cục Điện ảnh)
Một buổi tuyển chọn tình nguyện viên cho Liên hoan phim. (Ảnh: Cục Điện ảnh)

100 tình nguyện viên của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI gồm những sinh viên xuất sắc được phỏng vấn và tuyển chọn từ các trường: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học FPT… sử dụng thành thạo các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga,… đồng thời thành thạo công nghệ thông tin. Các sinh viên tình nguyện tham gia vào nhiều hoạt động của Liên hoan phim không chỉ giúp Ban Tổ chức triển khai hiệu quả các công tác, nhiệm vụ mà còn là những cây cầu kết nối Ban Tổ chức với các đại biểu của Liên hoan phim.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Điện ảnh, Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, Cục Điện ảnh và Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã thu hút được nhiều tác phẩm điện ảnh, nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tới tham dự.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI cũng là cơ hội để sinh viên nâng cao kiến thức, hiểu biết về điện ảnh, thông qua những hoạt động tiếp xúc, giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế, đồng thời hỗ trợ Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Liên hoan phim.

Nhiều kỳ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã được tổ chức thành công tốt đẹp, trong đó có đóng góp không nhỏ của các tình nguyện viên.

Ông Đỗ Quốc Việt tin tưởng rằng, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ thành công tốt đẹp khi có sự góp sức của các tình nguyện viên, để lại dấu ấn và những kỷ niệm đẹp trong mắt các nghệ sĩ, bạn bè quốc tế.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 8 đến 12/11 tại Hà Nội. Liên hoan phim có sự tham gia của 123 bộ phim đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 20 giờ ngày 8/11. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào 20 giờ, ngày 12/11, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2).