100 cây chè Shan tuyết cổ thụ huyện Tủa Chùa được công nhận Cây di sản Việt Nam

NDO - Sáng 15/10, tại trung tâm xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), Ủy ban Nhân dân huyện Tủa Chùa cùng Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp tổ chức công bố và trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với 100 cây chè Shan tuyết ở 2 thôn: Sín Chải, Hấu Chua.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng nhân dân xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa gắn biển bia bảng Cây di sản Việt Nam tại thôn Hấu Chua.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng nhân dân xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa gắn biển bia bảng Cây di sản Việt Nam tại thôn Hấu Chua.

Theo đó, tại Quyết định 233/QĐ-HMTg ngày 21/9/2022, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận quần thể 100 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua là Cây di sản Việt Nam.

Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa mọc tự nhiên trên các dãy núi đá cao quanh năm sương mù mây phủ; nhiều cây có đường kính gốc từ 0,8-1,2m, nằm ở độ cao trên 1.800m so với mực nước biển.

Với đồng bào dân tộc Mông nơi đây thì chè Shan tuyết ở Hấu Chua, Sín Chải luôn được coi là quà tặng quý hiếm mà thiên nhiên dành cho bà con; nhờ có cây chè Shan tuyết cổ thụ nhiều gia đình đã nuôi được con cháu ăn học, sắm sửa các vật dụng trong gia đình. Với bà con vùng cao thôn Hấu Chua, thôn Sín Chải, cây chè Shan tuyết cổ thụ còn là tài sản truyền đời mà cha ông trân quý để lại cho thế hệ mai sau.

Ông Hạng A Chư, người dân thôn Hấu Chua - một trong những người sở hữu nhiều cây chè Shan tuyết cổ thụ nhất ở xã Sín Chải, cho biết: Cây chè đã có từ 300-400 năm trước, gắn bó với nhiều gia đình nhiều dòng họ và nhiều đời người. Nhờ cây chè, đời sống của gia đình ông Chư và các hộ dân trong thôn Hấu Chua đã ngày càng khấm khá hơn.

Nhấn mạnh ý nghĩa việc công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 100 cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa sẽ là đòn bẩy quan trọng, ông Vừ A Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tủa Chùa đồng thời khẳng định, đây là cơ sở, đòn bẩy quan trọng mà người dân huyện Tủa Chùa nói chung, xã Sín Chải nói riêng cần đặc biệt quan tâm để quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại. Việc bảo vệ, giữ gìn vườn cây không chỉ để giữ nguồn gen quý mà còn góp phần tạo không gian cảnh quan thu hút du khách về địa bàn tham quan, trải nghiệm cuộc sống người dân gắn bó với cây chè.

Để bảo tồn và phát huy giá trị cây chè, nâng cao đời sống người trồng chè ở địa phương, ông Vừ A Hùng, đề nghị các phòng, ban, cơ quan chức năng của huyện Tủa Chùa phải quan tâm xây dựng kế hoạch lồng ghép kinh phí từ các dự án, đề án hỗ trợ bảo tồn, chăm sóc quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ; đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức chăm sóc cây chè, phát triển du lịch cộng đồng để người dân trên địa bàn được tham gia.

Riêng với người dân xã Sín Chải thì ông Vừ A Hùng đề nghị quan tâm làm tốt hơn việc chăm sóc cây chè cổ thụ; đồng thời chủ động nhân giống cây để tăng diện tích, số lượng cây chè trên địa bàn toàn xã để nâng cao đời sống nhân dân, phù hợp với mục tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.