Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trong quá trình làm Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An, Bùi Xuân Lâm luôn nghĩ cách để chiếm đoạt tiền của người khác. Với khả năng ăn nói lưu loát, Lâm luôn tự khoe mình là người nhà của các lãnh đạo trung ương và tỉnh, sắp được lên chức và có thể xin được việc làm, chạy dự án cho các công ty, tổ chức.
Từ năm 2009, Lâm lên mạng tìm hiểu các chương trình đào tạo, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng lao động, cách thức thi công chức… tại Nghệ An rồi tung tin là mình có khả năng “chạy” việc làm, “chạy” dự án xây dựng, đồng thời rêu rao rằng sẽ lên làm giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin của tỉnh nên có các dự án sửa chữa trụ sở... Nhiều người tưởng thật đã nhờ Lâm “chạy” việc, “chạy” dự án, có người vay tiền ngân hàng để giao cho Lâm (người ít nhất 35 triệu đồng, có người hàng trăm triệu đồng) để “chạy” vào cơ quan nhà nước. Tổng cộng, Lâm đã lừa được 117 người để chiếm đoạt 10 tỷ đồng.
Tại tòa Lâm khai đã dùng toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân mà không hề xin việc được cho một trường hợp nào. Đầu năm 2011, nhiều nạn nhân biết mình bị lừa đã viết đơn tố cáo. Tháng 1-2012, Lâm xin cơ quan nghỉ phép rồi trốn khỏi địa phương. Biết bị truy nã gắt gao, gần một tháng sau, Lâm đã đến cơ quan công an đầu thú.