Tiến tới VCK World Cup 2006

10 danh thủ tuổi Tuất sẽ tỏa sáng tại Đức

10 danh thủ tuổi Tuất sẽ tỏa sáng tại Đức

1) Adriano - "Kẻ tham lam danh hiệu"

Ở tuổi 24, Adriano đang trên đường trở thành một Ronaldo mới, thậm chí là một Pele mới của bóng đá Brazil. Có thể bị coi là kẻ tham lam, nhưng mục tiêu trước mắt của anh là săn đuổi chiếc Cúp Scudetto đầu tiên trong sự nghiệp và chinh phục ngôi quán quân Champions League cùng Inter. Không ai phủ nhận việc giữ phong độ ổn định, tốc độ và sự nhạy cảm trong khâu dứt điểm của Adriano ở mùa giải năm nay là một trong những thành tố giúp Inter Milan nuôi khát vọng trên. Vì lẽ đó, Adriano đã được Inter Milan gia hạn hợp đồng đến năm 2010 và dĩ nhiên, Adriano cùng với bộ đôi Ronaldo, Ronaldinho sẽ chơi trên hàng công Brazil trong kế hoạch bảo vệ ngôi ĐKVĐ thế giới của Selecao.

Trích ngang: Quốc tịch Brazil, sinh ngày 17-2-1982, khoác áo CLB Inter Milan và đội tuyển Brazil, cao: 1,89m, nặng 86kg. Ghi 17 bàn trong 24 lần khoác áo ĐTQG. Thành tích: Vô địch Copa America (2004). Cúp vô địch các Liên đoàn (2005). Cúp QG Italy 2005, Siêu Cúp QG Italy 2005. Danh hiệu: Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America (2004) và Cúp các Liên đoàn (2005).

2) Ricardo Kaka - Thiên thần thành Milan

Là một trong những tài năng trẻ sáng chói nhất của bóng đá Brazil, Kaka sẽ đóng vai trò chủ chốt trong đội hình ĐT Brazil chuẩn bị tham dự VCK World Cup 2006 tại Đức. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 24 có gương mặt đẹp như thiên thần này đến Milan với giá 8,5 triệu euro hồi Hè 2003. Từ một cầu thủ vô danh khi đặt chân lên đất Italy, Kaka giờ đây đã trở thành tiền vệ tấn công hay nhất thế giới và chỉ cần một mùa bóng, anh đã có được danh hiệu vô địch Serie A cùng AC Milan.

Trích ngang: Tên đầy đủ: Ricardo Izecson Santos Leite, sinh ngày 22-4-1982, cao 1,83m, nặng 73kg. Vị trí tiền vệ tại CLB AC Milan và đội tuyển Brazil. Ghi 11 bàn/32 lần khoác áo ĐTQG. Thành tích: Cầu thủ nước ngoài hay nhất Italy năm 2004.

3) Gilardino - Chiếm lòng tin của Milan

Mùa này, Gilardino đã có 7 lần khoác áo ĐTQG Italy và ghi được 3 bàn thắng, còn ở Serie A mùa này, trong mầu áo mới AC Milan, anh ghi được 11 bàn/15 trận. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng hiện tại, Gilardino đang được xem là sự lựa chọn số 1 của HLV Marcello Lippi cho vị trí tiền đạo cắm trên hàng công của đội tuyển Italy tại VCK World Cup 2006 này tại nước Đức.

Trích ngang: Tên đầy đủ: Alberto Gilardino, sinh ngày 5-07-1982. Vị trí: Tiền đạo CLB AC Milan và đội tuyển Italy. Cao: 1,84m, nặng 79kg.

4) Michael Essien - Thành viên của "Những ngôi sao đen"

Là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2005 của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp sau 5 bàn thắng tại Champions League. Là công dân đất nước Ghana, Essien luôn có được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ quê nhà khi khoác trên mình chiếc áo mầu vàng của "những ngôi sao đen" (biệt danh của ĐTQG Ghana). Chiến dịch vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Phi vừa qua kết thúc trong niềm hân hoan của hàng triệu người dân Ghana khi ĐTQG nước này lần đầu tiên vinh dự được góp mặt tại một VCK World Cup. Thành công này mang đậm dấu ấn của những cá nhân xuất sắc đang thi đấu ở châu Âu, trong đó nổi bật là Essien.

Trích ngang: Sinh ngày: 13-12-1982. Vị trí: Tiền vệ, cao 1,80m, nặng 78kg. Khoác áo CLB Chelsea và đội tuyển Ghana.

5) "Ngựa hoang" Cassano

Sinh ngày 12-7-1982, ngày cả nước Italy ngất ngây trong niềm vui chiến thắng khi ĐT Italy hạ gục người Đức với tỷ số 3-1 để lần thứ 3 lên ngôi VĐTG. Có vẻ như định mệnh đã gắn bó cậu nhóc Antonio Cassano với trái bóng tròn... Và quả thật, 17 năm 6 tháng 6 ngày sau, cả Italy đều phải nhắc đến cái tên Antonio Cassano một cách đầy ngưỡng mộ. Với biệt danh "Peter Pan" và "Il Gioiello di Bari Vecchia" (viên đá quý của Bari cũ), Cassano chuyển tới AS Roma sau một mùa bóng quá ấn tượng ở Bari với cái giá 30 triệu euro và bây giờ anh đã có mặt trong đội hình toàn sao của Real Madrid để hy vọng sẽ được gọi trở lại đội tuyển Italy.

Trích ngang: Antonio Cassano, sinh ngày: 12-07-1982. Cao: 1,75m; nặng 73kg. Vị trí: Tiền đạo CLB Real Madrid. Sự nghiệp tại ĐTQG bắt đầu từ 2004-2005 (ghi được 3 bàn/6 trận).

6) Trung vệ "thép" Fabricio Coloccini

Coloccini là một gương mặt sáng giá hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Đức bởi anh có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, thậm chí là cả hai bên cánh. Đó cũng chính là lý do khiến ngày 31-1-2005, CLB Tây Ban Nha Deportivo Coruna nhanh tay bỏ ra khoản tiền 3 triệu euro chiêu mộ Coloccini về với bản hợp đồng tới năm 2011 từ AC Milan. HLV ĐT Argentina, Jose Pekerman rất ngưỡng mộ tài năng của Coloccini, mà bằng chứng là việc cho phép anh ra sân trong hầu hết các trận đấu tại vòng loại World Cup diễn ra trong năm 2005.

Trích ngang: Sinh ngày 22-01-1982. Cao: 1,83m; nặng 78kg. Vị trí: Hậu vệ/tiền vệ trung tâm CLB Deportivo và đội tuyển Argentina.

7) Jermain Defoe

Defoe đã trả lời về cuộc cạnh tranh sống còn với Owen và Rooney trên con đường tới Đức: "Mọi người nói, chúng tôi có lối chơi bóng hơi giống nhau và Owen cùng Rooney là sự lựa chọn số 1, nhưng tôi vẫn đang cố gắng làm việc chăm chỉ, cố gắng ghi nhiều bàn với hy vọng giành suất tới Đức".

Trích ngang: Sinh ngày: 07-10-1982 ở Beckton, Luân Đôn. Vị trí tiền đạo tại Tottenham Hotspur và đội tuyển Anh. Cao: 1,70m. Nặng: 65kg.

8) Mikel Arteta

Tuyển thủ Tây Ban Nha này gia nhập Everton từ Real Sociedad theo dạng cho mượn, trước khi chuyển hẳn tới Anh theo hợp đồng 5 năm vào tháng 7-2005. Arteta có thể chơi tốt ở cả hai vị trí hậu vệ và tiền vệ công đã nghe theo lời khuyên của hai cầu thủ người Tây Ban Nha khác là Xavi Alonso và Luis Garcia ở Merseyside, trước khi chuyển tới sân Goodison Park.

Trích ngang: Cao 1,76m, nặng 69kg. Tiền vệ CLB Everton và đội tuyển Tây Ban Nha.

9) Jose Manuel Reina

Cùng với Iker Casillas (Real Madrid), Jose Manuel gần như chắc chắn là 2 thủ môn sẽ cùng ĐTQG tới Đức vào Hè 2006. Thủ môn số 1 của Liverpool được HLV Benitez đưa về từ Villareal vào tháng 7-2005. Jose Manuel bắt đầu sự nghiệp trấn giữ khung thành ở Barcelona trước khi chuyển tới CLB của La Liga vào tháng 7-2002 với giá 500.000 euro. Tại sân Anfield kể từ đó, Jose đã bộc lộ khả năng của một thủ thành đẳng cấp thế giới, thu hút sự chú ý từ các CLB lớn, trong đó có Manchester United, sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2004-2005.

Trích ngang: Sinh ngày: 31-08-1982 ở Madrid, chơi cho Liverpool. Cao 1,87m. Nặng: 85kg.

10) Thomas Hitzlsperger

Hitzlsperger chuyển sang thi đấu cho Aston Villa từ Bayern Munich năm 2000 theo hình thức chuyển nhượng tự do. Trưởng thành trong lò đào tạo Bayern Munich từ năm lên 11 trước khi sang Anh. Chơi tốt cả hai vị trí hậu vệ và tiền vệ nên Hitzlsperger cũng sớm được ghi tên vào danh sách ĐT U21-Đức. Thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị ở mùa giải 2003-2004 tuy nhiên, số lần ra sân tại giải Ngoại hạng trong đội hình của David O'Leary vẫn lên tới 22 và ghi được ba bàn thắng. Mùa giải 2004-2005, tìm được vị trí ổn định trong đội hình tuy nhiên, Hitzlsperger đã đồng ý trở lại quê nhà, để gia nhập Stuttgart khi hợp đồng kết thúc và rời Villa hồi hè 2005.

Trích ngang: Sinh ngày: 05-04-1982 ở Munich, hiện khoác áo Stuttgart. Cao 1,83m. Nặng 75kg.

Có thể bạn quan tâm