1 người chết, 1 người bị thương do sét đánh tại Sơn La

NDO -

Chiều 16/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La thông tin: Từ chiều 14/3 đến ngày 15/3, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra dông lốc, sét tại một số nơi gây ra thiệt hại về người, nhà ở, tài sản của người dân.

 Mưa đá tại Sơn La đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân.
Mưa đá tại Sơn La đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân.

Theo báo cáo sơ bộ từ các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Thuận Châu, dông lốc và sét đã gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, hoa màu. Trong đó, đã có hai người thương vong.

Do bị sét đánh, một phụ nữ 62 tuổi, người dân tộc H’Mông tại bản Thẳm Xét, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu đã tử vong. Thời điểm bị sét đánh, người phụ nữ này đang ở trên nương vào chiều 15/3.

Cũng trong chiều 15/3, tại bản Tin Tát, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, do sét đánh, một cháu bé sinh năm 2014, dân tộc Thái đã bị thương và hiện đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Cùng với thiệt hại về người, gió lốc còn làm 17 nhà bị tốc mái tại bản Cang Cói, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Trong đó, sáu nhà bị thiệt hại từ 30% đến 50% và 11 nhà còn lại bị thiệt hại dưới 30%.

Hai người thương vong do bị sét đánh tại Sơn La -0
 Mưa đá tại một số xã của huyện Bắc Yên.

Sau khi có thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã đã chỉ đạo lực lượng xung kích kiểm tra, xác minh, thăm hỏi, động viên hộ gia đình có thiệt hại về người và hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa, lợp tạm mái nhà ổn định chỗ ở.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên mực 5.000m đang dịch chuyển sang phía Đông nên trong ngày hôm nay (16/3), phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.