Yên Bái: Sớm giải quyết nguyện vọng người dân ở đầm Bùng

NDO - Đầm Bùng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) vốn là một hồ thủy lợi nhỏ, nằm gần khu nghĩa trang nhân dân và bãi rác của thị trấn Yên Bình. Do ô nhiễm nặng nề, không thể trồng lúa và nuôi cá nên nhiều năm nay đầm bị bỏ hoang. Gần đây, 14 hộ dân trong thôn đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san tạo mặt bằng, mở rộng đường giao thông nông thôn. 
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đi kiểm tra tại hiện trường đang mở đường giao thông nông thôn tại đầm Bùng.
Lãnh đạo xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đi kiểm tra tại hiện trường đang mở đường giao thông nông thôn tại đầm Bùng.

Đầm Bùng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) vốn là một hồ thủy lợi nhỏ, nằm gần khu nghĩa trang nhân dân và bãi rác của thị trấn Yên Bình. Do ô nhiễm nặng nề, không thể trồng lúa và nuôi cá nên nhiều năm nay đầm bị bỏ hoang.

Gần đây, sau nhiều lần kiến nghị lên các cấp về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoang hóa sang trồng ngô, cây lâm nghiệp khác, không được trả lời thỏa đáng, 14 hộ dân trong thôn đã vận động nhau san lấp mặt nước thủy lợi, hiến đất mở đường dân sinh, tạo sinh kế và xây dựng bộ mặt nông thôn mới miền núi.

Chiều 12/9, tại thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, chúng tôi ghi nhận một khu vực lớn khoảng hơn 2ha nằm dọc đường liên thôn bị san lấp lấy mặt bằng. Một số đồi đất bị san hạ, dưới khu vực ao, ruộng và công trình thủy lợi đầm Bùng bị đất vùi lấp.

Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú (đơn vị được giao quản lý thủy lợi), đầm Bùng bảo đảm nước tưới cho 0,94ha lúa nước, hơn 2ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Qua kiểm đếm, diện tích này đã bị vùi lấp phần lớn.

Ông Nguyễn Minh Thể, đại diện cho 14 hộ dân xóm đầm Bùng, thôn Đăng Thọ cho biết, khu vực đầm Bùng là hố dộc, chằm lầy, diện tích ruộng này do dân trong xóm tự khai phá, mở rộng để trồng lúa từ nhiều năm nay.

Năm 2008, khu vực đầu nguồn của thôn có bãi rác và nghĩa trang của thị trấn Yên Bình, gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, diện tích lúa, nuôi trồng thủy sản của người dân. Việc trồng lúa không hiệu quả, nuôi cá thì cá chết. Nhiều năm nay, khu vực này không còn canh tác được, bỏ hoang hóa.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri cấp huyện, tỉnh, các hộ dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xem xét cho được chuyển đổi những diện tích đất bị ảnh hưởng, nhưng mãi không nhận được phản hồi.

Chính quyền xã đã cử cán bộ xuống hướng dẫn người dân làm thủ tục chuyển đổi đầm thành nơi đào ao thả cá, rào lưới ngăn rác thải, nhưng không hiệu quả, do nguồn nước ô nhiễm chất thải từ nghĩa trang chảy xuống.

Do đường dân sinh nhỏ hẹp, gây khó khăn khi các cháu đến lớp học, nhất là vào mùa mưa lũ, tháng 5/2023 khi nghe thông tin nhà nước cho làm con đường rộng 7m qua đây, một số hộ dân đã rủ nhau hiến đất làm đường, tự san gạt, đổ đất vào những diện tích bị bỏ hoang để trồng ngô, trồng sắn thay diện tích trồng lúa hoang hóa.

Đến tháng 7/2023, cán bộ xã xuống kiểm tra, đo đạc cụ thể từng đoạn đường, cho dừng việc đổ đất lấp ao.

Chị Hoàng Thị Xuyến người trong thôn cho biết, nhà chỉ cách bãi rác khoảng 200m. Trước đây, khi bãi rác còn hoạt động, mùi đốt rác và chất khử rất kinh khủng. Nhà chị có hơn 4 sào ruộng nằm ngay dưới bãi rác, do nguồn nước bị ô nhiễm nặng, nhiều năm nay không thu hoạch được vụ lúa nào. Gần 2 sào ao nuôi cá bị ô nhiễm, cá nuôi bị chết, không thu hoạch được gì. Các hộ dân ở đây mong muốn được chuyển đổi phần diện tích trồng lúa, nuôi cá sang trồng ngô, sắn và vật nuôi khác, nhưng kiến nghị mãi mà không được giải quyết. Cực chẳng đã, người dân mới tự ý san gạt, lấp đất.

Yên Bái: Sớm giải quyết nguyện vọng người dân ở đầm Bùng ảnh 2

Một diện tích đầm Bùng bị san lấp chuyển sang mục đích khác.

Ngày 5/9, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã xác định hơn 2ha đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất bị người dân tự ý san gạt trái phép. Diện tích đất lúa bị lấp gần 1,5ha, diện tích đất nuôi trồng thủy sản hơn 1ha.

Qua kiểm tra, đã xác định không có quyết định phê duyệt dự án xây dựng và các tài liệu liên quan đến thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đây là hành vi tự phát của các hộ dân tại thôn Đăng Thọ, tự ý bỏ tiền ra thuê máy móc, thiết bị về san lấp ruộng, ao và công trình thủy lợi, vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Thủy lợi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, Đào Bá Hiệp cho biết, việc san lấp xảy ra trong thời gian ngắn, ở trong khu vực xa khu trung tâm. Khi sáp nhập xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh, địa bàn xã quá rộng, có Khu Công nghiệp phía Nam của tỉnh nằm trên địa bàn xã, phải xử lý rất nhiều vụ việc phát sinh, khiến công tác quản lý nhiều khi chưa thể sâu sát.

Trong đơn đề nghị gửi Bí thư Huyện ủy Yên Bình An Hoàng Linh, 14 hộ dân đầm Bùng ngày 11/9 cùng ký tên nêu rõ, người dân xin được hướng dẫn chuyển đổi diện tích đầm Bùng sang trồng cây hoa màu, để khỏi bị bỏ hoang hóa bấy lâu nay; đồng thời xem xét cho người dân được mở rộng đường phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa sinh hoạt trong thôn được thuận lợi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình Nguyễn Xuân Trường cho hay, khi có thông tin về việc người dân ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san tạo mặt bằng không phép, mở rộng đường giao thông nông thôn, lãnh đạo huyện đã giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Hiện, Thường trực Huyện ủy đã có ý kiến cần xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm theo phân cấp quản lý; đồng thời, sẽ giải quyết bảo đảm đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân trong vụ việc trên.