Yên Bái sẵn sàng đón nhận Bằng di sản của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái”

NDO - Chiều 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo, với sự tham dự của các cơ quan báo chí, nhằm cung cấp thông tin về Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết, Lễ vinh danh đón nhận bằng di sản của UNESCO ghi danh “nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được tổ chức vào tối 24/9 tại thị xã Nghĩa Lộ, sẽ có hơn 3.000 diễn viên và nghệ nhân tham gia.

Đáng chú ý, màn nghệ thuật đại xòe với quy mô 2.022 người, mô tả sinh động, hấp dẫn nhất về bản sắc văn hóa Thái vùng Tây Bắc. Hoạt động diễu hành đường phố với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, trình diễn giá trị văn hóa dân tộc Tày, Khơ mú, Dao, H’Mông, Thái…

Yên Bái sẵn sàng đón nhận Bằng di sản của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” ảnh 1

Một màn diễu hành đường phố của dân tộc Thái.

Dịp này, Yên Bái cũng khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2022 với hàng loạt hoạt động văn hóa và trải nghiệm sẽ diễn ra như: Festival dù lượn, thưởng thức tiệc trà Suối Giàng, lễ hội giã cốm, chạy maraton, lễ mừng cơm mới của người H’Mông, hoạt động trải nghiệm bằng xe địa hình ATV 4 bánh, lễ hội Gầu tào…

Ngoài ra, tại Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải còn có 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Yên Bái sẽ có gian hàng đặc biệt với những đặc sản riêng như bánh chưng đen, thịt sấy, pa pỉnh tộp, cốm, chè Shan Tuyết…

Yên Bái sẵn sàng đón nhận Bằng di sản của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” ảnh 2

Bay dù lượn khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Chương trình là dịp quảng bá phát triển du lịch Yên Bái trở thành ngành kinh tế quan trọng, với các sản phẩm du lịch chất lượng cao, bản sắc, hấp dẫn, có thương hiệu, gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc, là điểm đến “an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng”.

Các hoạt động của lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 29/9.