Yên Bái nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

NDO - Sau một thời gian triển khai, Ban Tổ chức nhận được 213 tác phẩm của các tác giả tham gia dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Các tác phẩm tham gia dự thi được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch, bám sát các nội dung, lĩnh vực công tác dân vận của Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Các tác giả đạt giải tại cuộc thi.
Các tác giả đạt giải tại cuộc thi.

Ngày 4/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Dân vận khéo” năm 2023 và phát động cuộc thi năm 2024.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa- xã hội sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của các địa phương, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đội ngũ những người làm báo luôn tâm huyết với sự nghiệp dân vận của Đảng.

Sau một thời gian triển khai, Ban Tổ chức nhận được 213 tác phẩm của các tác giả tham gia dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Các tác phẩm tham gia dự thi được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch, bám sát các nội dung, lĩnh vực công tác dân vận của Đảng. Các tác phẩm dự thi phản ánh được những mô hình, điển hình tiêu biểu, dấu ấn “Dân vận khéo”, có sự tìm tòi, sáng tạo, thể hiện công phu. Ban giám khảo đã lựa chọn được 40 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Yên Bái nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ảnh 2

Trao giải cho các tác giả tại cuộc thi.

Các tác phẩm “Khi việc khó có dân vận” của Thu Hạnh (Báo Yên Bái); tác phẩm “Dân vận khéo” góp phần vì một Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” của Hồng Thanh Tâm-Thanh Bình (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); Dân vận khéo-Nền tảng để xây dựng Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” của Nguyễn Hoàng-Kim Nghĩa (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái); tác phẩm “Nghĩa tình sau lũ” của tác giả Giàng Dủ-Nguyễn Hoàng-Anh Tuấn (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái) được đánh giá cao.

Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái khen thưởng 12 tác phẩm nhằm động viên, khích lệ các tác giả, nhóm tác giả.

Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục phát hiện, cổ vũ, tôn vinh những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; thúc đẩy công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng; góp phần tích cực thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.