Hội thi "dân vận khéo" của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

NDO - Trong ngày 2 và 3/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thi “Dân vận khéo” và hội thi tuyên truyền Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các đội thi Hội thi "Dân vận khéo" của Bộ đội biên phòng Lạng Sơn nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.
Các đội thi Hội thi "Dân vận khéo" của Bộ đội biên phòng Lạng Sơn nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Tham gia hội thi có 12 đội thi đến từ 11 đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong hội thi “Dân vận khéo”, các đội đã trải qua các phần thi: chào hỏi, năng khiếu, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi chào hỏi và phần thi năng khiếu được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa do cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên địa bàn dàn dựng, biểu diễn…

Ở hội thi tuyên truyền Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, với chủ đề “Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị trong tình hình mới”.

Hội thi "dân vận khéo" của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn ảnh 1

Ban tổ chức cuộc thi trao các giải: Nhất, Nhì, Ba, cho các đội có thành tích xuất sắc.

Các đội thi đã bám sát chủ đề, tuyên truyền về nội dung cốt lõi và kết quả thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đợt sinh hoạt chính trị “Lương tâm, trách nhiệm, quyết liệt, chuyển biến”.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải phụ cho các đội có thành tích. Trong đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đoạt giải Nhất hội thi “Dân vận khéo”; Đồn Biên phòng Na Hình đoạt giải Nhất hội thi tuyên truyền Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương.