Xuất khẩu của Thái Lan tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch Covid-19

NDO -

Ngày 23-4, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, bất chấp nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 3 vẫn đạt mức tăng trưởng kỷ lục 8,47% so cùng kỳ năm trước. 

Sản phẩm từ cao su, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Sản phẩm từ cao su, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo số liệu được Bộ Thương mại Thái Lan công bố, tổng giá trị xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 3 vừa qua đã đạt mức 24,22 tỷ USD, tăng 8,47% so năm 2020. Nếu so tháng 2 trước đó, giá trị xuất khẩu cũng tăng đáng kể, lên tới 19,8%.

Đứng đầu trong số các mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan là các sản phẩm cao su, có sự tăng trưởng liên tục trong sáu tháng liên và đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước tới 109%. Các mặt hàng chủ lực khác như: Xe hơi, phụ tùng ô-tô, hạt nhựa, các sản phẩm lương thực và nông nghiệp, cũng tiếp tục đà tăng trưởng.

Giá trị nhập khẩu của Thái Lan trong tháng 3 đạt 23,5 tỷ USD, tăng 14,12% so cùng kỳ năm trước và tăng 16,33% so tháng 2-2021.

Bộ Thương mại Thái Lan cho rằng, các biện pháp kích thích được chính quyền Mỹ triển khai nhằm khôi phục nền kinh tế cùng với việc hàng loạt quốc gia trên thế giới đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 là yếu tố chính giúp thúc đẩy hồi phục kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ quốc tế đã có sự điều chỉnh dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong năm 2021 thêm 1% lên mức 6%.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, lượng đơn đặt hàng từ phần lớn các đối tác thương mại chính của nước này trong tháng 3 đều gia tăng. Chỉ có 5 nước ASEAN là Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines là có sự sụt giảm về thương mại với Thái Lan.