Nhìn lại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022

Xuất hiện một số gương mặt tài năng

Ngôi vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia-Cúp Thái Sơn Bắc 2022 thuộc về đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh I là hoàn toàn xứng đáng. Mùa giải bóng đá nữ 2022 vừa khép lại tối 30/10 cũng chứng kiến một số gương mặt cầu thủ mới gây ấn tượng, qua đó có thể giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thêm sự lựa chọn tại World Cup nữ 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Ðội Thành phố Hồ Chí Minh I lần thứ 11 lên ngôi vô địch. (Ảnh VFF)
Ðội Thành phố Hồ Chí Minh I lần thứ 11 lên ngôi vô địch. (Ảnh VFF)

Trước Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2022, bóng đá nữ Việt Nam đã chứng kiến sự kiện lịch sử khi lần đầu một số cầu thủ nữ có tiền lót tay khi chuyển đến đầu quân cho đội bóng khác. Theo đó, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Lê Hoài Lương đã rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để đến đầu quân cho câu lạc bộ Thái Nguyên T&T với mức lương cùng với phí lót tay cao. Hơn hết, những cựu tuyển thủ quốc gia này được kỳ vọng sẽ giúp cho Thái Nguyên T&T cải thiện được sức mạnh, có thể sắm vai "ngựa ô" của mùa giải, sau một chặng đường dài phải cam chịu cảnh "lót đường".

Các đội mạnh vẫn khẳng định vị thế

Thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Ðoàn Việt Triều đã có lúc gây ấn tượng mạnh ở mùa giải năm nay. Ở lượt đi, Thái Nguyên T&T từng gây sốc khi thắng đội mạnh Than-Khoáng sản Việt Nam 2-1, buộc Phong Phú Hà Nam và nhà đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh I phải chia điểm và có lúc nằm trong nhóm tranh chấp huy chương. Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T còn thiếu một chút bản lĩnh và đẳng cấp để trở thành một đội bóng lớn trong cuộc đua đường trường. Sự thiếu hụt ấy đã thể hiện ở lượt về để rồi không thể làm nên bất ngờ. Huấn luyện viên Ðoàn Việt Triều thừa nhận điều đó và cho biết, đội bóng của ông còn thiếu chiều sâu đội hình, nên chưa thể chinh chiến tốt ở thời điểm quyết định của giải đấu.

Trong khi Thái Nguyên T&T có nhiều tiến bộ, thì mùa giải năm nay cũng chứng kiến sự sa sút của Phong Phú Hà Nam. Ðội bóng từng giành chức vô địch ở mùa giải 2017 đã không còn là chính mình khi chỉ kết thúc với vị trí thứ năm chung cuộc. Lý do là lớp "cầu thủ vàng" của Phong Phú Hà Nam đã bắt đầu bên kia sườn dốc của sự nghiệp và đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, cho nên cần thời gian để củng cố nhân sự cũng như lối chơi. Ngoài ra, việc Than-Khoáng sản Việt Nam đứng thứ ba có thể coi là kết quả tạm được, song vẫn chưa đem đến sự hài lòng lớn bởi đoàn quân của huấn luyện viên Ðoàn Minh Hải chưa thể hiện được hình ảnh chuyên môn như tiềm năng vốn có. Khả năng săn bàn hạn chế là rào cản khiến Than-Khoáng sản Việt Nam không thể trở thành đối trọng ngang ngửa với hai đội bóng lớn là Thành phố Hồ Chí Minh I hay Hà Nội I.

Trong lúc đó, Hà Nội I lại có sự đầu tư mạnh mẽ với sự hiện diện của ông thầy người Hàn Quốc trên băng ghế chỉ đạo đặt Thành phố Hồ Chí Minh I vào thách thức lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi huấn luyện viên Ðoàn Thị Kim Chi không có sự phục vụ của "trung vệ thép" Chương Thị Kiều do phải phẫu thuật và tiền đạo Huỳnh Như sang Bồ Ðào Nha đầu quân cho câu lạc bộ FC Lank. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ðoàn Thị Kim Chi vẫn cho thấy tài cầm quân xuất sắc khi vượt lên trên những khó khăn ấy và đưa Thành phố Hồ Chí Minh I lên ngôi một cách xứng đáng. Chiếc Cúp vô địch mùa giải 2022 giúp đội bóng phương nam vượt mặt Hà Nội I để thiết lập một kỷ lục vô địch mới ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia với 11 lần lên ngôi, hơn Hà Nội I đúng một chiếc cúp.

Xuất hiện những gương mặt mới

Ðội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự World Cup nữ vào năm sau nên Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia-Cúp Thái Sơn Bắc 2022 được coi là cơ hội để huấn luyện viên Mai Ðức Chung tìm kiếm, phát hiện những gương mặt mới chuẩn bị nhân sự cho sân chơi thế giới vào tháng 7/2023. Có thể nói, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện sự trưởng thành ở môi trường khốc liệt và căng thẳng như giải vô địch quốc gia. Ðầu tiên có thể kể đến là Ngọc Minh Chuyên của Thái Nguyên T&T. Chân sút trẻ 18 tuổi này tiếp tục thể hiện sự tiến bộ của bản thân khi trở thành chân sút hàng đầu của đội nhà. Ðánh giá về cầu thủ này, huấn luyện viên Ðoàn Việt Triều cho rằng "Minh Chuyên cần cải thiện thêm một chút nữa về chuyên môn là rất xuất sắc".

Trong những năm qua, hai tiền đạo chủ lực của đội tuyển nữ Việt Nam là Phạm Hải Yến (Hà Nội I) và Huỳnh Như (Thành phố Hồ Chí Minh I) luôn chia nhau để thống trị ở giải thưởng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất từ mùa giải 2015 đến 2021. Tuy nhiên, mùa giải năm nay đã giới thiệu một "Nữ hoàng phá lưới" hoàn toàn mới là Vũ Thị Hoa. Cần biết rằng, cầu thủ này đang khoác áo U18 nữ Việt Nam và chưa có nhiều kinh nghiệm ở mầu áo đội tuyển nữ quốc gia như các đàn chị, nhưng đã thể hiện khả năng săn bàn xuất sắc với chín pha lập công cho Hà Nội I để nhận giải thưởng "Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất". Trước đó, Vũ Thị Hoa đã ẵm cú đúp danh hiệu "Ghi nhiều bàn thắng nhất" và "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở Giải U19 bóng đá nữ quốc gia 2022.

Không còn sự phục vụ của Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang trở thành thủ lĩnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh I. Trong khó khăn khi đội nhà mất đi hai cầu thủ chủ lực, nhưng chính tiền vệ này đã thể hiện hiệu quả vai trò "lĩnh xướng" cả về chuyên môn lẫn tinh thần để đội nhà vượt khó khăn, qua đó, lên ngôi một cách xứng đáng. Với những đóng góp của mình, nữ tuyển thủ quốc gia này đã lần đầu tiên được nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" mà bốn mùa giải liên tiếp gần đây thuộc về Huỳnh Như. Một cái tên khác tuy "quen mà lạ" là thủ môn Ðoàn Thị Kiều Oanh của Hà Nội I đã được bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất giải" sau ba năm liên tiếp danh hiệu này thuộc về thủ thành số một đội tuyển nữ Việt Nam, Trần Thị Kim Thanh của Thành phố Hồ Chí Minh I.

Những cầu thủ trên được "điểm mặt" và dễ nhận thấy qua các danh hiệu. Còn nhiều cầu thủ khác đã âm thầm khẳng định được giá trị năng lực bản thân trước giới chuyên môn qua giải vô địch quốc gia 2022 ■