Ngày 12/9, huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc tham dự buổi họp báo môn bóng đá nữ Asian Games 2026 tại Nhật Bản, chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như tình hình của đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày ra quân.
“Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi có ba tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó tập huấn tại Trung Quốc 10 ngày với hai trận giao hữu. Ngày hôm qua, chúng tôi đã di chuyển sang Nhật Bản và có mặt tại đây vào buổi tối”, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết.
Trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Câu lạc bộ nữ Jiangsu và đội tuyển nữ Trung Quốc. Trước đó, đội cũng có ba trận giao hữu tại Hà Nội. Chuỗi trận này giúp Ban huấn luyện kiểm tra đội hình, rà soát các phương án chiến thuật và tạo thêm cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu.
Theo huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, tình trạng sức khỏe của toàn đội hiện tốt và các cầu thủ đã sẵn sàng thi đấu. Sau khi ổn định tại Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào 16 giờ chiều 12/9, tập trung làm quen điều kiện thi đấu và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Môn bóng đá nữ Asian Games 2026 khởi tranh từ ngày 14/9 với 12 đội tuyển tham dự, được chia thành ba bảng. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.
Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 16 giờ ngày 14/9, giờ địa phương, trên sân Shizuoka Stadium Ecopa. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.
Với quá trình chuẩn bị được triển khai liên tục trong những tuần qua, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào Asian Games 2026 với mục tiêu duy trì trạng thái thi đấu ổn định ngay từ trận mở màn, trước khi bước vào hai cuộc đối đầu tiếp theo tại bảng E.