"Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" dành 23,5 tỷ đồng chăm lo thiếu nhi và phụ trách Đội

NDO - Là hoạt động thường niên do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức mỗi dịp Tết Nguyên đán tới gần, năm nay, chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" dành hơn 10 nghìn phần quà Tết, gần 800 suất bảo trợ dài hạn và 300 học bổng dành cho thiếu nhi, phụ trách Đội hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu nhi Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn hân hoan vui chơi tại chương trình.
Thiếu nhi Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn hân hoan vui chơi tại chương trình.

Tại chương trình (diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/2), Ban tổ chức đã đến thăm, trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng; triển khai Lễ hội gói bánh chưng; trang trí, trưng bày không gian Tết, Hội thi viết thư pháp, giao lưu văn nghệ; trao quà tặng cựu thanh niên xung phong, thiếu nhi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

"Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" dành 23,5 tỷ đồng chăm lo thiếu nhi và phụ trách Đội ảnh 1

Đại diện Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị liên quan cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Sáng 4/2, chuỗi chương trình tiếp tục diễn ra với sự tham gia của hơn 700 thiếu nhi và 100 anh, chị phụ trách Đội trên địa bàn. Đến dự, có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và lãnh đạo các ban, sở, ngành địa phương. Hàng trăm phần quà Tết đã được trao tặng các em thiếu nhi dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn và những anh, chị phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Lê Anh Quân cho hay: chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" năm nay "phủ sóng" rộng rãi tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Bình Định, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long và các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

Trong khuôn khổ chương trình, có tổng cộng hơn 10 nghìn phần quà Tết, 758 suất bảo trợ dài hạn cùng 300 suất học bổng được trao tặng đến các đối tượng thụ hưởng đã nêu với tổng kinh phí triển khai 23,5 tỷ đồng.

"Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" dành 23,5 tỷ đồng chăm lo thiếu nhi và phụ trách Đội ảnh 3

Không khí sôi nổi, đầm ấm tại chương trình.

"Đây không chỉ là tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội nói chung và Hội đồng Đội Trung ương cùng các nhà hảo tâm nói riêng đối với việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, mà còn là sự sẻ chia, yêu thương đặc biệt dành cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc và những anh, chị phụ trách Đội. Từ đó, cổ vũ, động viên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, mang mùa xuân tươi đẹp vun đắp cho những ước mơ sớm trở thành hiện thực", anh Lê Anh Quân nói.