Xử phạt 39 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

NDO -

Ngày 18-8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an thành phố Hội An đã phát hiện, xử lý 39 trường hợp không chấp hành các quy định về PCD Covid-19, với tổng số tiền phạt hơn 22 triệu đồng.

Lực lượng chức năng ở Hội An tăng cường kiểm soát dịch bệnh.
Lực lượng chức năng ở Hội An tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Trong đó, Công an thành phố Hội An đã lập biên bản phạt một trường hợp kinh doanh không bảo đảm quy định về PCD Covid-19 (tại phường Minh An), với số tiền 5 triệu đồng; phạt một trường hợp trốn khỏi khu vực phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An, Hội An) với số tiền 3,5 triệu đồng. 

Ngoài ra, Công an thành phố Hội An đã xử phạt hành chính 18 trường hợp không khai báo tạm trú, với số tiền 9,9 triệu đồng và 19 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 3,7 triệu đồng.

Qua rà soát, đến nay, Công an thành phố Hội An ghi nhận có 633 người từ địa phương khác tạm trú, trong đó, có 286 người về từ thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, hiện tại thành phố Hội An cùng với bốn địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (ngày 31-3-2020) của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường công tác PCD Covid-19. 

Do vậy, người dân phải chấp hành nghiêm các nội dung trong công tác PCD. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m...