Nam Định:

Xử lý trường hợp người dân trồng gần 300 cây anh túc trong vườn nhà

NDO - Ngày 16/2, Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một trường hợp người dân trồng gần 300 cây anh túc trong vườn rau của nhà, với mục đích… ngâm rượu uống chữa đau lưng.
0:00 / 0:00
0:00
Cây anh túc trong vườn rau nhà ông Nguyễn Xuân Hữu ở xóm 8, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy (Nam Định). (Ảnh do Công an huyện Giao Thủy cung cấp)
Cây anh túc trong vườn rau nhà ông Nguyễn Xuân Hữu ở xóm 8, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy (Nam Định). (Ảnh do Công an huyện Giao Thủy cung cấp)

Lực lượng chức năng phát hiện tại vườn trồng rau của gia đình ông Nguyễn Xuân Hữu (sinh năm 1969, trú tại xóm 8, xã Giao Yến) trồng 295 cây anh túc.

Ông Hữu khai nhận được một người cho hạt giống, do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã gieo trồng từ tháng 9/2023 để lấy thân, quả ngâm rượu, uống chữa đau lưng.

Thời điểm phát hiện, 295 cây anh túc được trồng lẫn với các loại rau trong vườn, có kích thước, chiều cao khác nhau, nhiều cây mới ra lá.

Trong đó có 35 cây anh túc đã có hoa, một số cây có quả non to bằng quả quất.

Xử lý trường hợp người dân trồng gần 300 cây anh túc trong vườn nhà ảnh 1

Lực lượng Công an kiểm tra vườn rau có gần 300 cây anh túc. (Ảnh do Công an huyện Giao Thủy - Nam Định cung cấp)

Công an huyện Giao Thủy đã tiến hành lập biên bản và thu giữ, niêm phong 295 cây anh túc; đồng thời mở rộng kiểm tra khu vực chung quanh, nhà người thân của ông Hữu và không phát hiện loại cây tương tự.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý sự việc theo quy định pháp luật.

Theo Điều 5 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, pháp luật nghiêm cấm hành vi trồng cây có chứa chất ma túy; gồm cây thuốc phiện, cây cô-ca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định, trong đó có cây anh túc. Như vậy, trồng cây anh túc là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm, người trồng cây này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.