Xử lý nhiều trường hợp rao bán giấy mời dự khai mạc Festival hoa Đà Lạt

NDO - Tối 17/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã triệu tập làm việc với 4 trường hợp, đều ngụ tại TP Đà Lạt để làm rõ hành vi rao bán giấy mời dự khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022 trên mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Công an triệu tập nhiều đối tượng đến làm việc để xử lý hành vi mua bán giấy mời dự công bố Festival hoa Đà Lạt trái quy định.
Cơ quan Công an triệu tập nhiều đối tượng đến làm việc để xử lý hành vi mua bán giấy mời dự công bố Festival hoa Đà Lạt trái quy định.

Theo Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng, trước thềm Lễ công bố Festival hoa Đà Lạt năm 2022 diễn ra tối 18/12, cơ quan chức năng phát hiện một số diễn đàn, hội, nhóm trên mạng có tình trạng rao bán giấy mời dự lễ khai mạc, với mức giá dao động từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng mỗi vé, tùy khu vực khán đài. Đây là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Làm việc với cơ quan chức năng, 4 trường hợp, đều ngụ tại TP Đà Lạt, trình bày, nhận thức rõ việc rao bán giấy mời như trên là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế nên đã tìm mọi cách liên hệ xin giấy mời, sau đó rao bán.

Cơ quan Công an còn phát hiện, có đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm mua giấy mời tham dự lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt của nhiều người để bán giấy mời giả. Nhiều trường hợp còn đăng tải giá bán công khai, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi (dùng tài khoản ảo, sử dụng hình thức ngụy trang thông qua việc mua bán các giấy tờ, hiện vật khác để được “tặng kèm” giấy mời…) nhằm che giấu, “qua mặt” cơ quan chức năng.

Xử lý nhiều trường hợp rao bán giấy mời dự khai mạc Festival hoa Đà Lạt ảnh 1

Cơ quan chức năng phát hiện hành vi mua bán giấy mời dự công bố Festival hoa Đà Lạt trên mạng.

Theo Ban Tổ chức, Lễ công bố Festival hoa Đà Lạt không bán vé mà chỉ phát hành giấy mời. Do đó, việc rao bán giấy mời là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Hiện Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát, triệu tập các trường hợp tương tự để xử lý.

Chương trình công bố Festival hoa Đà Lạt năm 2022 được tổ chức tối 18/12, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.